Cách đọc chuẩn tên các thương hiệu thời trang nổi tiếng

Để tránh phát âm sai tên các thương hiệu, bạn hãy tham khảo cách đọc “chuẩn mực” của một số thương hiệu dưới đây.
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”user” userValue=”popsugartvfab” resultsPerPage=”5″]

Thành lập hãng từ năm 2009, chỉ mới cho ra đời một vài BST mới trên sàn catwalk New York nhưng Altuzarra đã để lại dấu ấn lớn cho các tín đồ thời trang. Cách đọc tên thương hiệu này được phát âm là AL-TOO-ZARA
‘BALH-MAHH’ là cách đọc chuẩn của thương hiệu Balmain đến từ nước Pháp
Bottega Veneta trở thành một trong những thương hiệu thời trang của Ý được ưa chuộng nhất trên thế giới. Bottega Veneta cũng là thương hiệu thời trang mang phong cách cổ điển có sự kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại. Tuy nhiên, cách đọc tên thương hiệu này khá dài.
Nếu bạn yêu những đôi giày đế đỏ huyền thoại, hãy chú ý đọc chuẩn tên thương hiệu này
Comme des Garçons: Kohm Da Gar-sohn
Dries Van Noten: drees van No-ten.
Hãng thời trang nổi tiếng với họa tiết in độc đáo Erdem: AIR-DEM.
Givenchy vốn là thương hiệu nổi tiếng từ nước Pháp và được phát âm là Jee-von-shee.
Hermes cũng là niềm tự hào của kinh đô thời trang Pháp và cách phát âm tên thương hiệu này là ER-MEZ.
Nếu bạn yêu những chiếc váy quấn băng nổi tiếng của Hervé Léger thì hãy chú ý cách phát âm chuẩn của thương hiệu này.
Isabel Marant: ISABEL MA-RANT.
Jean Paul Gaultier: Zawn Pawl Go-Tee-Ay.
Junya Watanabe: Joon-Yaw Wot-Uh-Naw-Bee.
Lanvin cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp nên cũng được đọc theo quy tắc phát âm của nước này.
Kinh đô thời trang Pháp dường như là nơi sản sinh rất nhà thiết kế tài năng và thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton cũng là “người con” của mảnh đất này.
Maison Martin Margiela: May-sun-Mar-tin Mar-Jhel-uh.
Miu Miu là một người em của Prada và tất nhiên, thương hiệu này đến từ mảnh đất Ý hào nhoáng. Cách đọc chuẩn của thương hiệu MiuMiu sẽ là MI-YOO MI-YOO.
Monique Lhuillier: moh-neek loo-lee-ay.
Moschino phát ẩm chuẩn xác sẽ là MOS-KEE-NO.
Thương hiệu Naeem Khan đến từ Ấn Độ và cách đọc chuẩn là NI-EEM K-AN.
Olivier Theyskens: Oh-Liv-ee-ay-Tay-Skins
Proenza Schouler: pro-en-zuh skool-er.
Prabal Gurung: Praw-bal Goo-roong.
Thương hiệu mang tên nhà thiết kế Mỹ Ralph Lauren hiện thuộc hàng đẳng cấp quốc tế được phát âm là RALF LAUREN (chứ không phải là Law-ren).
Sonia Rykiel: sewn-yah ree-key-el.
Saint Laurent lại đến từ nước Pháp nên cách đọc sẽ là SAHN LA-RAHN.
Thakoon là thương hiệu thời trang được đặt theo tên của nhà thiết kế người Thái Lan, bởi vậy, cách phát âm của hãng thời trang nổi tiếng này là TUH-KOON.
Ungaro: UHN-GAR-O
Versace: VER-SAH-CHEE.
Yigal Azrouel: Yee-Goll Az-Roo-El.
Yohji Yamamoto: yoh-gee yo-mah-mow-toe.
Zuhair Murad: Zu-Hair Moor-Odd.
Theo Đẹp Plus

Leave a Reply