Cận cảnh công xưởng chế tạo tàu sân bay đắt nhất thế giới

USS Gerald R.Ford là thế hệ tàu sân bay tiếp theo do Mỹ chế tạo với những số liệu vô cùng ấn tượng. Đây là con tàu đắt kỷ lục với chi phí lên tới 14 tỷ USD, trọng lượng 112.000 tấn, cao tương đương tòa nhà 25 tầng và rộng khoảng 76 m.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”USS Gerald R Ford” resultsPerPage=”5″ paginationBelow=”false” theme=”phim”]

Hải quân Mỹ cho biết, sức chiến đấu của tàu này cao hơn một bậc so với tàu sân bay lớp Nimitz. Sau khi đi vào hoạt động, USS Gerald R.Ford sẽ giúp nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Mỹ. USS Gerald R.Ford bắt đầu được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Newport News từ tháng 11/2009, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2016. Theo kế hoạch, USS Gerald R.Ford sẽ được sử dụng để thay thế tàu sân bay USS Enterprise đã nghỉ hưu.

USS Gerald R.Ford sẽ là tàu sân bay lớn nhất, có khả năng tác chiến cao nhất khi gia nhập lực lượng Hải quân Mỹ vào năm 2016.
Công trường chế tạo tàu sân bay USS Gerald R. Ford.
Chi phí lên tới 14 tỷ USD.
Con tàu cao khoảng 25 tầng.
Chỉ cái vòm này cũng cao hơn 3 tầng và nặng khoảng 116.000 pound.
Con tàu được chế tạo tại nhà máy Newport News Shipbuilding.
Lượng giãn nước: 100.000 tấn.
Động cơ 2 lò phản ứng А5W.
Tốc độ tối đa: Trên 30 hải lý/h.
Thủy thủ đoàn gồm 4660 người.
Trong tương lai, tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ trang bị máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35.
Có thể tạo điện năng gấp 3 lần tàu sân bay lớp Nimitz.
Dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2016.
Có tuổi thọ khoảng 50 năm.
Tàu rộng khoảng 250 feet.
Sức chiến đấu của tàu này cao hơn một bậc so với tàu sân bay lớp Nimitz.
Con tàu được bắt đầu chế tạo tại nhà máy đóng tàu Newport News từ tháng 11/2009.
Theo kế hoạch, USS Gerald R.Ford sẽ được sử dụng để thay thế cho tàu sân bay USS Enterprise đã nghỉ hưu.
Đây là chiếc tàu sân bay đắt nhất thế giới.

THANH HƯƠNG

Theo Infonet

Leave a Reply