Căn phòng nơi Đại tướng đã điều trị 1.559 ngày

Bằng tất cả trí tuệ và lòng kính yêu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Giáo sư, bác sĩ, y tá, hộ lý trong và ngoài ngành y quân đội đã tận tình chăm sóc điều trị Đại tướng suốt 1.559 ngày tại khoa A11 – Bệnh viện TƯ Quân đội 108 (Hà Nội).

Bác không còn nữa nhưng với những cán bộ y tế đã chăm sóc bác suốt thời gian qua, mỗi nơi trong căn phòng vẫn như còn vương vấn đâu đây hình ảnh người bệnh nhân đặc biệt, kiên cường, lạc quan đến phút cuối cùng.

Ảnh minh họa

Tòa nhà A11- nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chăm sóc điều trị.

Ảnh minh họa

Tập thể bác sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng khoa A11 phục vụ chăm sóc điều trị cho Đại tướng

Ảnh minh họa

Hộ lý Dương Thị Hoa – khoa A11 hàng ngày dọn phòng, chăm sóc tinh thần và thường xuyên hát các ca khúc về Quảng Bình, quan họ Bắc Ninh cho bác Giáp.

Ảnh minh họa

Chiếc ghế mây luôn đặt ở chân giường bệnh, lúc nào khỏe bác đều ngồi ở đây đọc báo.

Ảnh minh họa

Y tá điều dưỡng Nguyễn Việt Hà – khoa A11 là người hàng ngày tiêm truyền, chăm sóc điều trị, tắm rửa cho bác. Phía sau y tá Hà là chiếc máy thở hỗ trợ hô hấp những lúc sức khỏe bác không tốt.

Ảnh minh họa

Y tá Nguyễn Thị Quỳnh – khoa A11 hàng ngày thực hiện công việc điều trị phục hồi chức năng, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho bác.
.

Ảnh minh họa

Cán bộ y tế khoa A11 hàng ngày dọn phòng khách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

.

 

 

(theo LĐ

Leave a Reply