Hàng chục người gọi đến đài ABC11 và văn phòng Better Business Bureau, báo cáo nhận được những cú điện thoại tự xưng là nhân viên chính phủ cho biết họ hợp lệ để nhận tài trợ từ chính phủ trong kế hoạch cứu nguy kinh tế.
Những kẻ lừa đảo đều bắt đầu bằng câu chúc mừng đương sự đạt tiêu chuẩn nhận tài trợ từ quỹ cứu trợ kinh tế, sau đó, cho biết số tiền từ $1,000 và có thể lên đến $14,000 tùy theo tình trạng gia đình.
Kế đến, những kẻ giả mạo nhân viên chính phủ này hỏi đương sự cung cấp thông tin cá nhân như số thẻ tín dụng và số an sinh xã hội để nhận tiền ngay lập tức.
Trong một vài trường hợp, những kẻ lừa đảo nói tiền này có từ một quỹ đặc biệt nào đó của chính phủ.
Ủy ban Thông Tin Liên Bang gởi ra một cảnh cáo vào Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, cho biết hiện nay có rất nhiều âm mưu lừa đảo lợi dụng tình trạng hoang mang liên quan đến dịch bệnh.
Kẻ xấu bịa đặt nhiều thông tin giả mạo khác nhau từ việc gởi mẫu xét nghiệm đến thuốc trị bệnh từ chính quyền nếu cung cấp số an sinh xã hội và thẻ tín dụng.
Ủy ban khuyến cáo không chỉ bằng điện thoại kẻ gian còn gửi các gởi thông tin trên mạng truyền thông xã hội và email. Do đó, đừng bấm vào những đường dẫn (link) đề phòng ẩn chứa những nhu liệu đánh cắp thông tin cá nhân. (MPL)