Cảnh sát bắt ông gốc Việt sau 2 giờ rượt đuổi qua 4 xa lộ

Ông Vang D. Luong, 62 tuổi, bị cảnh sát tiểu bang California (CHP) bắt tại Huntington Beach, sau hai giờ rượt đuổi ông qua bốn xa lộ thuộc hai quận hạt Los Angeles và Orange, theo một bản tin của nhật báo The Orange County Register.

Ông Vang bị bắt và bị tình nghi bỏ trốn vì phạm pháp, uống rượu lái xe, và bảng số xe gắn không chặt, theo CHP.

 



(Hình minh họa: Mike Nelson/AFP/Getty Images)

Cảnh sát bắt đầu chớp đèn chặn ông vào lúc 8 giờ 50 phút tối Chủ Nhật ở Los Angeles County, gần ranh giới Orange County, trong lúc ông Vang lái chiếc Mercedes-Benz, cảnh sát viên Denise Quesada nói.

Ông Vang không ngừng lại, mà lái qua Xa Lộ 405 đi về hướng Bắc, qua Xa Lộ 605.

Từ đây, ông lái qua Xa Lộ 105 hướng về thành phố Hawthorne, rồi trở lại Xa Lộ 405.

Từ Xa Lộ 405, ông lái qua Xa Lộ 710, rồi ra Pacific Coast Highway ở Long Beach.

Ban đầu, ông lái về hướng Tây, nhưng sau đó vòng lại và lái về hướng Orange County, trong lúc xe cảnh sát vẫn chớp đèn đuổi theo.

Cảnh sát phải huy động thêm nhân viên công lực. Cảnh sát Huntington Beach sau đó phải rải một lưới đinh ở góc Pacific Coast Highway và Goldenwest.

Dù bánh xe bị bể, ông Vang vẫn tiếp tục “lết” đến đường Newland và sau đó là đường Garfield thêm 20 phút nữa, cảnh sát viên Quesada kể.

Cuối cùng, ông Vang bị xe cảnh sát chặn lại, và ông bị bắt vào lúc 10 giờ 10 phút, cũng theo cảnh sát viên Quesada. (Ð.D.)

Leave a Reply