WASHINGTON, DC (NV) – “Trong trường hợp không còn đủ dụng cụ nữa, nhân viên y tế có thể dùng khẩu trang tự chế bằng khăn choàng hay khăn tay” để đề phòng COVID-19 lây nhiễm, theo hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Dịch (CDC).
ABC News cho biết, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày Thứ Sáu 20 Tháng Ba, CDC đưa ra những hướng dẫn như vậy cho các nhân viên y tế đối phó khi xảy ra tình trạng thiếu vật dụng bảo vệ y tế.
Theo bản hướng dẫn này, những vật dụng thay thế đó không được xem là đúng tiêu chuẩn bảo vệ y tế, khi sử dụng phải vô cùng cẩn trọng.
Lời khuyên kèm theo là khi dùng những khẩu trang tự chế đó, nên đeo với mặt nạ bảo vệ phía trước.
Hiện nay, các hệ thống quản trị bệnh viện khắp Hoa Kỳ cảnh báo thiếu vật dụng bảo vệ nhân viên y tế.
Ông Scott Steiner, tổng giám đốc hệ thống bệnh viện Phoebe Putney Health System tại tiểu bang Georgia, cho biết chỉ trong vòng bảy ngày họ đã xài hết số lượng vật dụng dự trữ trong sáu tháng, trong điều kiện bình thường.
Còn ông Bonnie Castillo, giám đốc điều hành nghiệp đoàn y tế quốc gia National Nurses United, cho biết hiện nay tình trạng thiếu hụt vật dụng y tế thiết yếu đe dọa an toàn sức khỏe các nhân viên y tế cùng gia đình của họ. Chúng tôi rất cần số lượng đáng kể những dụng cụ bảo vệ y tế như khẩu trang y tế N95, mặt nạ trợ thở, và quần áo bảo vệ.”
Tuy nhiên, cũng trong cuộc họp báo, Phó Tổng Thống Mike Pence đã trấn an rằng, các công ty sản xuất khẩu trang sẽ cung cấp hàng trăm triệu chiếc trong thời gian tới cho nhu cầu các bệnh viện.
Ông cho biết chi tiết như sau: “Riêng công ty Honeywall đang tái phối trí hệ thống để có thể sản xuất 120 triệu chiếc khẩu trang/năm. Còn công ty 3M đang gia tăng năng suất để tung ra 420 triệu chiếc/năm.”
Phó tổng thống nói thêm rằng, dưới chỉ chỉ đạo của Tổng Thống Donald Trump, tất cả mọi hoạt động hiện nay phải ưu tiên cho an toàn sức khỏe của từng người dân Mỹ và gia đình họ.
Giới chức y tế và chính quyền tiểu bang liên tục đưa ra lời cảnh báo tình trạng thiếu hụt trầm trọng vật dụng y tế nếu tình hình bệnh dịch tại Hoa Kỳ tiếp tục bùng phát như hiện nay. (MPL)