Nỗ lực ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế của coronavirus đã mang đến sự cấp bách mới trên toàn thế giới vào thứ Tư, khi ngày càng có nhiều hạn chế đối với việc di chuyển hàng ngày ở hơn 100 quốc gia đối phó với khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
Chính quyền Trump đang xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế tất cả người Mỹ sau ngày 15 tháng 4, trong khi các nhà lập pháp đang thảo luận về gói kích thích kinh tế .
Các cổ phiếu trên Phố Wall đã sụt giảm vào thứ Tư và giao dịch không ổn định trên các thị trường toàn cầu báo hiệu rằng các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến việc chính phủ sẽ giải quyết hậu quả kinh tế của coronavirus như thế nào.
Ngoài sự sụp đổ về kinh tế, nhịp sống hàng ngày tiếp tục bị xáo trộn khi nhiều quốc gia tuyên bố đóng cửa trường học , các công ty kêu gọi mọi người làm việc tại nhà và các sự kiện cao cấp đã bị hủy bỏ hoặc bị cấm .
Matteo Renzi, một cựu thủ tướng của Ý, nói với tờ Times rằng những hy sinh đang được thực hiện ở đất nước ông, bước vào ngày thứ hai sau khi bị phong tỏa, sẽ phục vụ toàn bộ châu Âu.
Hôm nay, khu vực màu đỏ là Ý, ông nói. Nhưng trong 10 ngày, ông cảnh báo, đó sẽ là Madrid, Paris và Berlin. Nhiều thứ có thể thay đổi trong 10 ngày.
Đó là 10 ngày trước khi New York công bố trường hợp nhiễm virus đầu tiên được xác nhận. Vào sáng thứ Tư, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã di chuyển vào vùng ngoại ô New Rochelle để giúp đưa khu vực ngăn chặn đầu tiên của quốc gia vào vị trí. Các nhà thờ, trường học và giáo đường trong khu vực rộng một dặm vuông đã bị đóng cửa và các hoạt động của mọi người bị hạn chế trong nỗ lực chống lại sự lây lan của virus, khiến ít nhất 170 người trong bang bị nhiễm bệnh.
Tại bang Washington, Thống đốc Jay Inslee dự kiến sẽ tuyên bố cấm các cuộc tụ họp cộng đồng từ 250 người trở lên ở khu vực Seattle, vì số ca mắc coronavirus đã được xác nhận lên tới 300 – nhiều nhất trong cả nước – và số ca tử vong đã lên tới 24.
TH