Chùm ảnh của Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ ở Trung Quốc 11/2017

Sáng 9/11/2017, Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã trải thảm đỏ đón chào Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ trong một buổi lễ tiếp đón long trọng ở Đại lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh.



Sau lễ đón hoành tráng với đội quân nhạc biểu diễn quốc ca của Mỹ và Trung Quốc cùng màn bắn súng đại bác chào mừng ở Quảng trường Thiên An Môn, hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Donald Trump đã có cuộc hội đàm chính thức kéo dài nhiều giờ đồng trước khi thực hiện một cuộc họp báo chung.

Theo lịch trình, tối nay, Trung Quốc sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi quốc gia và một buổi biểu diễn nghệ thuật dành cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nhiều thoả thuận thương mại được ký kết

Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc rõ ràng đã thành công xét về mối quan hệ kinh tế khi Mỹ và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận thương mại đạt giá trị lên tới 253,4 tỉ USD.

Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, Tổng thống Trump tiếp tục đề cập đến vấn đề thặng dư thương mại “một chiều và bất công bằng” của Trung Quốc với Mỹ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là ông Trump thẳng thắn cho biết: “Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc” về tình trạng này. Thay vào đó, ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm của mình về việc để cho chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trở nên mất cân bằng.

“Mỹ thực sự phải thay đổi các chính sách bởi những chính sách trước đây đã đẩy Mỹ về phía sau trong thương mại với Trung Quốc và nói thẳng ra là với nhiều nước khác”, Tổng thống Trump đã nói như vậy trong cuộc hội đàm được kéo dài với Chủ tịch Tập Cận Bình. “Và tôi rất kính trọng ông vì ông đang đại diện cho Trung Quốc. Nhưng thật sự là rất không tốt khi các chính quyền trước đây của chúng tôi để mọi việc đi xa đến mức này”, ông Trump phát biểu thêm, ám chỉ đến sự bất cân bằng về thương mại Mỹ-Trung mà lâu nay ông chủ Nhà Trắng vẫn luôn phàn nàn.

Chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh đã thu được kết quả là một loạt thỏa thuận thương mại trị giá lên tới 253,4 tỉ USD, tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc họp báo chung ngày hôm nay cho biết. Hơn nữa, trước thềm chuyến thăm của ông Trump, các công ty của Mỹ và Trung Quốc cũng đã ký được một số thỏa thuận có trị giá 9 tỉ USD.

Vấn đề Mỹ quan tâm nhất: Triều Tiên!

Về vấn đề mà Mỹ quan tâm nhất hiện nay – Triều Tiên, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng về viễn cảnh tìm kiếm được một giải pháp để tháo gỡ một trong những thách thức lớn nhất trên mặt trận đối ngoại của ông này.

Tổng thống Trump đã kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình nỗ lực “nhiều hơn” và hành động nhanh hơn để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, cảnh báo rằng “thời gian đang trôi qua một cách rất nhanh chóng”.

Ông chủ Nhà Trắng không ngần ngại bày tỏ rằng ông mong đợi Trung Quốc sẽ gây áp lực nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên. “Chúng ta phải hành động nhanh chóng. Và tôi hy vọng Trung Quốc sẽ hành động nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn bất kỳ ai trong vấn đề này”, Tổng thống Trump phát biểu đồng thời cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình về những nỗ lực của ông này trong việc giới hạn hoạt động giao dịch thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên.

“Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tôi đang kêu gọi Trung Quốc và vị Chủ tịch vĩ đại của các bạn hãy nỗ lực hơn nữa trong vấn đề này. Tôi biết một điều về Chủ tịch của các bạn: đó là nếu ông ấy nỗ lực, điều đó sẽ xảy ra. Không ai nghi ngờ về điều đó”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Chính quyền Mỹ luôn tin rằng, Trung Quốc có thể dùng đòn bẩy kinh tế để gây sức ép với Triều Tiên và đây là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa, hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại những lời phát biểu trên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Trump rằng, Mỹ và Trung quốc nên “tăng cường liên lạc và phối hợp” trong các vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Kiệt Linh




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply