Chuyện tình vị tổng thống Duterte của Philippines

“Tôi có 2 vợ và 2 bạn gái”, Tổng thống Duterte từng thừa nhận như vậy với người dân ủng hộ, tuy nhiên vị trí đệ nhất phu nhân Philippines lại do con gái của ông đảm nhiệm.

Vị tổng thống với thói quen ăn nói bỗ bã không hề giấu diếm dân chúng về chuyện tình cảm của ông, vì ông quan niệm rằng người dân cần biết tất cả, kể cả chuyện tình cảm riêng tư, của người mà họ chọn làm tổng thống.

Theo báo Inquirer, ông Duterte khi còn là thị trưởng thành phố Davao từng thừa nhận ông thường xuyên qua đêm với những cô bạn gái. Nhưng khi càng nhiều tuổi thì “tôi chỉ có thể ở bên họ một chút”.

Yêu thích phụ nữ đẹp

Trong mỗi lần dự sự kiện, ông Duterte thỉnh thoảng tiến về phía những người phụ nữ xinh đẹp nên đôi lúc đi chệch ra ngoài hàng rào bảo vệ an ninh đã được thiết lập. Ông cũng thích chụp ảnh cùng với các cô gái khi họ đang ngồi trên đùi mình. “Nhiều người bảo họ nghe nói tôi là người trăng hoa. Tôi thừa nhận đúng như vậy”, ông nói.

Chuyen tinh vi tong thong cung ran cua Philippines hinh anh 1
Ông Duterte hôn má một người phụ nữ trong buổi vận động tranh cử tổng thống. Ảnh:Inquirer

Ông cũng không giấu diếm chuyện cặp bồ. “Tôi có 2 bạn gái. Một cô là nhân viên thu ngân, cô còn lại là nhân viên bán mỹ phẩm tại một trung tâm mua sắm. Cô gái làm thu ngân lớn tuổi hơn, nhưng cô ấy xinh đẹp hơn”.

Tuy nhiên, Duterte khẳng định rõ rằng không bao giờ lén lút bòn rút quỹ công để chu cấp cho bạn gái mà “dùng tiền lương và trợ cấp của chính tôi”. “Các cô gái của tôi không sống trong những căn nhà sang trọng thuộc sở hữu chính phủ. Họ ở trong những căn phòng trọ bình thường, giá thuê khoảng 1.500 peso (khoảng 31 USD) mỗi tháng”.

Người bạn gái là nhân viên bán hàng từng vòi vĩnh tình nhân mua cho cô cho ôtô riêng, nhưng ông từ chối. “Tôi bảo với cô ấy rằng việc di chuyển giữa chúng tôi chỉ là từ phòng trọ ra khách sạn, nên mua xe là điều không cần thiết”.

Thói trăng hoa của ông Duterte có lúc vượt ra ngoài ranh giới tính cách cá nhân mà gây ra một bê bối chính trị. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, khi đề cập đến vụ bạo động nhà tù tại Davao năm 1989, ông Duterte buông lời cợt nhả việc một nữ tu người Australia bị các tù nhân cưỡng hiếp và sát hại.

“Sau khi thấy gương mặt nạn nhân, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi rất phẫn nộ khi cô ấy bị cưỡng hiếp. Nhưng thật lòng mà nói, cô ấy rất xinh đẹp và lẽ ra thị trưởng là tôi phải là người đầu tiên ngủ với cô ấy”, ông Duterte nói. Phát ngôn này bị dư luận phản đối gay gắt, bao gồm đại diện một số nước như các đại sứ Mỹ, Australia…

Hai người vợ

Người vợ đầu tiên của ông Duterte là bà Elizabeth Zimmerman, năm nay 68 tuổi. Bà từng là tiếp viên hàng không trước khi gặp gỡ người chồng tương lai. Họ có với nhau 3 người con.

Hai người kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm vào năm 2000, do bà Zimmerman cáo buộc chồng là “không chung thủy” và thậm chí từng bắt quả tang ông lén lút cặp bồ, theo CNN Philippines.

Chuyen tinh vi tong thong cung ran cua Philippines hinh anh 2
Người vợ cũ Zimmerman và vợ hiện tại Avencena của Tổng thống Duterte. Ảnh: GMA

Ngày nay, dù không còn ở chung, bà Zimmerman nói ông Duterte vẫn dành thời gian quan tâm đến bà và hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn.

Tháng 8/2015, bà Zimmerman bị phát hiện ung thư vú giai đoạn 3. Tuy nhiên, bên cạnh việc điều trị, bà vẫn xuất hiện và tham gia giúp đỡ chiến dịch tranh cử của chồng cũ. “Ông ấy rất chu đáo. Mỗi lần ông ấy đi công tác nước ngoài đều mua quà cho tôi”, bà kể, tiết lộ một khía cạnh mềm mỏng của nhà lãnh đạo cứng rắn và bỗ bã.

Người vợ cũ của tân tổng thống Philippines cũng tiết lộ ông Duterte “không bao giờ nghe theo lời khuyên”. “Ông ấy luôn có toan tính riêng của mình. Có thể ông sẽ lắng nghe nhưng cuối cùng vẫn luôn làm theo ý mình”.

Người vợ hiện tại của ông Duterte là bà Honeylet Avancena, 46 tuổi. Bà Avencena từng là một y tá làm việc tại Mỹ. Ông từng công tác đến xứ cờ hoa nhiều lần khi còn là nghị sĩ. Tại đây, họ gặp gỡ nhau và bắt đầu mối quan hệ, rồi sau đó bà Avencena có thai. Họ hiện đã có cô con gái 12 tuổi tên Veronica.

Tuy vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, bà Zimmerman không giấu diếm sự không hòa thuận với người vợ hai. Tại buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Duterte, chính bà Zimmerman đã đề nghị Phủ tổng thống bố trí ghế ngồi cách xa bà Avancena.

Chuyen tinh vi tong thong cung ran cua Philippines hinh anh 3
Duterte và bà Avencena trong một sự kiện khi ông còn là thị trưởng Davao. Ảnh:Kwentongofw

Giao trọng trách đệ nhất phu nhân cho con gái

Tổng thống Duterte và bà Avencena chỉ chung sống cùng nhau chứ mối quan hệ của họ không được thừa nhận trước pháp luật. Nguyên nhân Philippines là đất nước theo Công giáo nên việc ly hôn không được xem là hợp pháp.

Do vậy, các nhiệm vụ của vị trí đệ nhất phu nhân được giao lại cho cô con gái Sara. Trong số những người con của ông Duterte với bà Zimmerman, Sara là người được ba yêu thương nhất. Mỗi lần các anh em gây gổ, ông Duterte luôn đứng về phía con gái, ngay cả khi lỗi sai thuộc về cô.

Chuyen tinh vi tong thong cung ran cua Philippines hinh anh 4
Cô con gái Sara (đầm xanh) của ông Duterte sẽ đảm nhận vai trò đệ nhất phu nhân Philippines. Ảnh: ABS-CBN

Kế thừa sự ảnh hưởng của cha tại quê nhà, Sara cũng ra tranh cử và chiến thắng để trở thành thị trưởng Davao. Sau khi ông Duterte nhậm chức tổng thống, Văn phòng Tổng thống Philippines thông báo ý định của ông là muốn chức danh đệ nhất phu nhân sẽ do cô Sara đảm nhiệm.

“Vai trò phu nhân sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô Sara ở Davao. Cô ấy chỉ phải đến Manila để tham gia các sự kiện cấp nhà nước và tháp tùng cha trong những chuyến công du nước ngoài”, người phát ngôn điện Malacanang Peter Lavina nói.

Philippines đã không có đệ nhất phu nhân kể từ thời bà Loi Estrada, phu nhân của Tổng thống Joseph Estrada hồi cuối thập niên 1990. Hai đời tổng thống tiền nhiệm của ông Duterte là nữ tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, trong khi ông Benigno Aquino sống độc thân.

Trong khi đó, dù không giữ vai trò chính thức, bà Avancena vẫn là người quán xuyến việc nhà bên trong phủ tổng thống. Bà tỏ ra không hào hứng với các nhiệm vụ nghi lễ. “Tôi sẽ chỉ làm những việc mà tôi vẫn làm cho ông ấy lâu nay, đó là chuẩn bị quần áo cho Duterte và chăm sóc sức khỏe của chồng”.

Leave a Reply