Tòa án tối cao Campuchia đã giải thể đảng đối lập chính ở nước này và cấm hơn 100 chính trị gia của đảng này hoạt động, CNA đưa tin.
Phán quyết được Thẩm phán Dith Munty đưa ra hôm 16/11. Theo đó, 118 thành viên của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.
Phát biểu trên truyền hình tối qua, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Chính phủ ủng hộ quyết định của Tòa án tối cao và phán quyết của cơ quan này sẽ đảm bảo hòa bình. Ở Campuchia, không chỉ có hai đảng mà còn nhiều đảng khác. Vì thế, thiếu một đảng thì vẫn còn nhiều đảng khác tham gia bầu cử”.
Đảng CNRP không phái đại diện pháp lý nào tới tòa khi phán quyết được tuyên. Theo PhnomPenh Post, đảng CNRP ra tuyên bố nói, không thừa nhận quyết định trên. Trước khi bị giải thể, đảng CNRP nắm 55 ghế tại Hạ viện Campuchia còn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen nắm 68 ghế.
Mỹ hôm 16/11 gọi phán quyết trên là “đáng tiếc” và quyết định ngừng ủng hộ cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2018 ở Campuchia.