Để bạo loạn ở Capitol Hill ngày 6/1/2021, ông Trump mất đi nhiều ủng hộ

TTO – Phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger tuyên bố ông không có gì để cân nhắc việc tiếp tục ở lại chính quyền Donald Trump sau vụ bạo loạn ở điện Capitol. Giới doanh nghiệp cũng lên tiếng mạnh mẽ.

Thông tin ông Pottinger từ chức được đài CNN trích dẫn từ “một nguồn tin thân cận với phó cố vấn an ninh quốc gia”. Theo lời người này, ông Pottinger nói “không có gì phải cân nhắc” việc tiếp tục ở lại chính quyền Trump sau biến cố ở điện Capitol. Hiện ông Pottinger chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Trước đó, theo các nguồn tin riêng của CNN, các quan chức thân cận với Tổng thống Trump không chấp nhận được sự hỗn loạn gây ra bởi những người ủng hộ Trump và đang cân nhắc từ chức.

“Tôi sẽ rời khỏi vai trò này ngay lập tức”

Trước đó, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Matthews đã công khai xác nhận cô sẽ rời chính quyền Trump. Chia sẻ sau quyết định từ chức, Matthews nhấn mạnh cô bị sốc khi chứng kiến những gì xảy ra tại điện Capitol – nơi đặt trụ sở quốc hội.

“Tôi sẽ rời khỏi vai trò này ngay lập tức. Nước Mỹ cần một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình”, cô Matthews khẳng định.

Hàng trăm người biểu tình quá khích đã phá hàng rào cảnh sát và tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngay trong lúc các nghị sĩ kiểm phiếu cử tri đoàn. Tổng thống Trump trước đó đã kêu gọi người ủng hộ ông kéo về thủ đô Washington trong ngày quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger, phó chánh văn phòng Chris Liddell nằm trong số những cái tên được đài CNN khẳng định là “đang cân nhắc từ chức”.

Ông O’Brien, một người được đánh giá là ủng hộ Trump, đã có hành động thể hiện sự đối đầu với tổng thống.

“Tôi đã nói chuyện với Phó tổng thống Mike Pence, một người tốt và đàng hoàng. Ông ấy đã cho thấy sự dũng cảm của mình như ông ấy đã làm ở điện Capitol vào ngày xảy ra vụ khủng bố ngày 11-9. Tôi tự hào vì đã phụng sự ông ấy”, ông O’Brien nói.

Không chỉ các quan chức ở Cánh Tây Nhà Trắng (nơi làm việc của Tổng thống Trump) từ chức, một số quan chức cấp cao ở Cánh Đông – nơi đặt văn phòng đệ nhất phu nhân – cũng dứt áo ra đi.

Bà Stephanie Grisham, chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania, đã nộp đơn từ chức ngay sau khi xảy ra vụ xâm nhập Quốc hội. Vài giờ sau đó, thư ký các vấn đề xã hội Anna Cristina “Rickie” Niceta trở thành quan chức thứ hai của Cánh Đông từ chức.

Trong phiên kiểm phiếu cử tri đoàn ngày 6-1, Phó tổng thống Pence tuyên bố ông không có quyền đơn phương hủy bỏ kết quả bầu cử của bang nào, nhưng hoan nghênh các nghị sĩ nêu ra lo ngại của mình.

Một số nguồn tin của CNN cho biết Tổng thống Trump đã cấm chánh văn phòng của ông Pence, ông Marc Short, đặt chân tới Cánh Tây sau các phát ngôn của phó tổng thống.

Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ kêu gọi bãi nhiệm ông Trump

Ông Jay Timmons, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt: “Ông Trump đã kích động bạo lực trong nỗ lực duy trì quyền lực, và bất kỳ nhà lãnh đạo được bầu nào bảo vệ ông ấy cũng vi phạm lời thề của họ trước hiến pháp, quay lưng với nền dân chủ”.

“Phó tổng thống Mike Pence, người đã được sơ tán khỏi Điện Capitol, nên nghiêm túc cân nhắc làm việc với nội các để viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm bảo vệ nền dân chủ” – ông Timmons kêu gọi.

Một điều khoản trong Tu chính án thứ 25 Hiến pháp Mỹ cho phép phó tổng thống lên nắm quyền nếu tổng thống không đủ năng lực đảm trách công việc.

Tổng thống Trump còn 14 ngày tại vị trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1, theo hãng tin Reuters.

Tình trạng hỗn loạn khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol đã buộc quốc hội phải tạm hoãn cuộc họp bàn xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra sau khi ông Trump có bài phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ gần Nhà Trắng, lặp lại những tuyên bố vô căn cứ về một cuộc bầu cử bị đánh cắp bởi sự gian lận phiếu bầu.

Các nhóm doanh nghiệp khác, trong ngày 6-1, cũng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ nhưng không đến mức kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump.

Business Roundtable – một hiệp hội các giám đốc điều hành của một số công ty lớn tại Mỹ, nói rằng “hỗn loạn đang diễn ra tại thủ đô là kết quả của những nỗ lực bất hợp pháp nhằm lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ”.

Hiệp hội này kêu gọi ông Trump và “tất cả các quan chức có liên quan chấm dứt tình trạng hỗn loạn, và tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”.

“Những người chịu trách nhiệm cho cuộc nổi loạn này phải giải trình, và chúng ta phải hoàn tất quá trình chuyển giao cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden” – ông Tim Cook, giám đốc điều hành Apple, nói.

Ông Jamie Dimon, chủ tịch và giám đốc điều hành JPMorgan, cho biết: “Các lãnh đạo được bầu của chúng ta có trách nhiệm kêu gọi chấm dứt bạo lực, chấp nhận kết quả và, theo nền dân chủ hàng trăm năm của chúng ta, ủng hộ một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình”.

Giám đốc điều hành tập đoàn Blackstone Steve Schwarzman, một đồng minh của ông Trump, tuyên bố: “Cuộc nổi loạn sau tuyên bố của tổng thống ngày hôm nay là kinh khủng, là sự sỉ nhục đối với các giá trị dân chủ của người Mỹ. Tôi sốc và cảm thấy khủng khiếp trước nỗ lực phá hoại hiến pháp của đám đông này”.




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply