THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ba ổ dịch mới được phát giác tại Thanh Hóa và Trà Vinh, nâng tổng số lên 16 ổ dịch cúm gia cầm ở Việt Nam với hàng chục ngàn gia cầm phải tiêu hủy.
Ông Nguyễn Văn Long, cục phó Cục Thú Y, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, được truyền thông dẫn lời cho biết tính đến cuối ngày 16 Tháng Hai, Việt Nam đã có 16 ổ dịch cúm gia cầm, trong đó có 14 ổ dịch do virus H5N6 và hai ổ dịch do virus cúm A/H5N1. Các ổ dịch này tập trung ở các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh với tổng số gia cầm chết, tiêu hủy trên 55,000 con.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ba ổ dịch mới được phát hiện tại Thanh Hóa và Trà Vinh. Cụ thể, một ổ dịch cúm A/H5N6 mới xảy ra tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa với 970 gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy.
Tại tỉnh Trà Vinh, hai ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại xã Châu Điền và xã Hào Ân thuộc huyện Cầu Kè với 1,700 con gà, vịt bị chết và tiêu hủy.
Như vậy, riêng tại tỉnh Thanh Hóa đến nay cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 25 gia đình chăn nuôi, thuộc bảy xã, năm huyện gồm: Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân và thành phố Thanh Hóa, làm trên 3,900 gia cầm mắc bệnh, giới hữu trách buộc phải tiêu hủy trên 37,000 con gia cầm.

Báo VNExpress cho biết trước đó ngày 13 Tháng Hai, phát biểu tại hội nghị “Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Bệnh Cúm Gia Cầm và Các Bệnh Trên Đàn Gia Súc,” ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho rằng những yếu tố làm dịch cúm dễ xảy ra ở Việt Nam là do “mầm bệnh ở nhiều nơi, mật độ chăn nuôi cao, thời tiết cực đoan, tập quán buôn bán, giết mổ lạc hậu…”
Thống kê của Cục Thú Y, hiện tổng đàn gia cầm ở Việt Nam (gà, ngan, vịt) hơn 460 triệu con. Năm 2019, hơn 133,000 gia cầm phải tiêu hủy do mắc cúm.
Từ năm 2004 đến 2014, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp cúm A/H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người gây tỷ lệ tử vong cao, song hiện chưa ghi nhận cúm A/H5N1 lây từ người sang người.
Thế nhưng, theo Tiến Sĩ Ngũ Duy Nghĩa, trưởng Khoa Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, cho biết cúm gia cầm A/H5N6 là chủng virus “có độc lực cao” có thể lây sang người và gây tử vong mạnh.
Hồi Tháng Năm, 2014, Trung Quốc thông báo ca nhiễm bệnh và chết người đầu tiên do nhóm cúm gia cầm A/H5N6. Bệnh nhân 49 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên trước khi chết đã tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh và được chẩn đoán viêm phổi với các triệu chứng sốt, ho, đau đầu. Các xét nghiệm sâu cho thấy bệnh nhân nhiễm A/H5N6. Sau 10 ngày phát bệnh, bệnh nhân đã qua đời.
Riêng tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay “chưa ghi nhận có người mắc bệnh do virus cúm A/H5N6 gây ra.”
Tuy nhiên, Bộ Y Tế CSVN khuyến cáo các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính hoặc viêm phổi nặng mà người bệnh “có tiền sử tiếp xúc với gia cầm bệnh chết trong vùng dịch cúm A/H5N6 thì cơ sở y tế phải lưu ý lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương.” (Tr.N)