Điều gì xảy ra nếu bà Hillary từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng?

Đang nắm mọi lợi thế trong tay và băng băng về đích, nhưng cú ngã quỵ cách đây vài ngày khiến bà Hillary có thể phải nói lời tạm biệt với cuộc đua tới Nhà Trắng và hệ lụy của điều này sẽ khiến không ít người đau đầu.
Trả lời buổi phỏng vấn mới đây của tờ CNN, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trần tình rằng bà không nghĩ viêm phổi, căn bệnh mà các bác sĩ nói là căn nguyên gây ra sự cố hôm 11/9 vừa qua lại nghiêm trọng đến vậy và khẳng định mình vẫn đủ sức khỏe tiếp tục con đường chạy đua vào Nhà Trắng.

Trên thực tế, việc một ứng viên của một đảng lớn rút khỏi cuộc đua chỉ 2 tháng hoặc ít hơn trước khi cuộc bầu cử diễn ra là điều chưa có tiền lệ.

defense.gov_photo_essay_091203-n-0696m-239

Sẽ là một bài toán khó cho đảng Dân chủ nếu như bà Hillary tuyên bố rút lui

Nhưng nếu bà Hillary ‘làm nên lịch sử’, chắc chắn đây sẽ là tình huống đầy bất ngờ với đảng Dân chủ (DNC) khi mà trước đó, đại diện của họ vẫn đang được đánh giá là có cơ hội lớn hơn rất nhiều để trở thành Tổng thống Mỹ so với đối thủ.

Tất nhiên, đảng Dân chủ sẽ chẳng bao giờ mong điều đó xảy đến. Nhưng ‘cẩn tắc vô áy náy’, họ vẫn phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra trong trường hợp bà phải nói lời tạm biệt với cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực trong Tòa Bạch Ốc, National Interest nhận định.

Đảng dân chủ sẽ phản ứng ra sao?

Để trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, bà Clinton phải trải qua hàng loạt các cuộc bỏ phiếu sơ bộ và các cuộc họp kín. Vì vậy, nếu chiếu theo lý thuyết, ứng viên thay thế cũng sẽ phải trải qua quá trình tương tự.

Nhưng với việc ngày bầu cử đang đến cận kề, đảng Dân chủ tất nhiên phải đốt cháy giai đoạn để tìm kiếm một cái tên phù hợp.

Theo quy định của DNC, trong trường hợp ứng viên của họ tuyên bố rút lui, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ sẽ triệu một cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của hầu hết các quan chức của DNC và đưa ra cái tên thay thế dựa trên đa số phiếu bầu.

Về mặt lý thuyết, ứng viên thay thế sẽ phải giành được ít nhất 25% số phiếu thuận nếu muốn tiếp tục trở thành người sẽ đại diện cho DNC tranh cử tổng thống.

Mặc dù vậy, điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nhưng trước đó, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa (RNC) cũng từng khá đau đầu khi phải tìm kiếm những thế thân cho các ứng viên phó tổng thống của họ.

Lần đầu tiên là vào năm 1912, khi ứng viên James Sherman của đảng Cộng hòa đột ngột qua đời, các thành viên của RNC phải gặp nhau để thảo luận về một sự thay thế.

Lần thứ hai và cũng là lần gần đây nhất khi đảng Dân chủ bỏ phiếu để chọn ra người thay thế cho ứng viên Thomas Eagleton sau khi ông này tuyên bố rút lui.

Những cái tên thay thế

Một trong những lựa chọn của đảng Dân chủ mà người ta có thể kể ra đầu tiên có thể kể đến là phó tướng của bà Hillary, ông Tim Kaine nhưng khả năng theo giới chuyên gia là rất khó xảy ra.

(VTC News) – Đang nắm mọi lợi thế trong tay và băng băng về đích, nhưng cú ngã quỵ cách đây vài ngày khiến bà Hillary có thể phải nói lời tạm biệt với cuộc đua tới Nhà Trắng và hệ lụy của điều này sẽ khiến không ít người đau đầu.

Trả lời buổi phỏng vấn mới đây của tờ CNN, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trần tình rằng bà không nghĩ viêm phổi, căn bệnh mà các bác sĩ nói là căn nguyên gây ra sự cố hôm 11/9 vừa qua lại nghiêm trọng đến vậy và khẳng định mình vẫn đủ sức khỏe tiếp tục con đường chạy đua vào Nhà Trắng.

Trên thực tế, việc một ứng viên của một đảng lớn rút khỏi cuộc đua chỉ 2 tháng hoặc ít hơn trước khi cuộc bầu cử diễn ra là điều chưa có tiền lệ.

defense.gov_photo_essay_091203-n-0696m-239
Sẽ là một bài toán khó cho đảng Dân chủ nếu như bà Hillary tuyên bố rút lui
Nhưng nếu bà Hillary ‘làm nên lịch sử’, chắc chắn đây sẽ là tình huống đầy bất ngờ với đảng Dân chủ (DNC) khi mà trước đó, đại diện của họ vẫn đang được đánh giá là có cơ hội lớn hơn rất nhiều để trở thành Tổng thống Mỹ so với đối thủ.

Tất nhiên, đảng Dân chủ sẽ chẳng bao giờ mong điều đó xảy đến. Nhưng ‘cẩn tắc vô áy náy’, họ vẫn phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra trong trường hợp bà phải nói lời tạm biệt với cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực trong Tòa Bạch Ốc, National Interest nhận định.

Đảng dân chủ sẽ phản ứng ra sao?

Để trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, bà Clinton phải trải qua hàng loạt các cuộc bỏ phiếu sơ bộ và các cuộc họp kín. Vì vậy, nếu chiếu theo lý thuyết, ứng viên thay thế cũng sẽ phải trải qua quá trình tương tự.

Bài liên quan
Sức khỏe bà Clinton linh ứng với lời sấm truyền của tiên tri mù Vanga về nước Mỹ?
Sức khỏe bà Clinton linh ứng với lời sấm truyền của tiên tri mù Vanga về nước Mỹ?
Rộ nghi vấn bà Clinton đang dùng người đóng thế vì lý do sức khỏe
Rộ nghi vấn bà Clinton đang dùng người đóng thế vì lý do sức khỏe
Nhưng với việc ngày bầu cử đang đến cận kề, đảng Dân chủ tất nhiên phải đốt cháy giai đoạn để tìm kiếm một cái tên phù hợp.

Theo quy định của DNC, trong trường hợp ứng viên của họ tuyên bố rút lui, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ sẽ triệu một cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của hầu hết các quan chức của DNC và đưa ra cái tên thay thế dựa trên đa số phiếu bầu.

Về mặt lý thuyết, ứng viên thay thế sẽ phải giành được ít nhất 25% số phiếu thuận nếu muốn tiếp tục trở thành người sẽ đại diện cho DNC tranh cử tổng thống.

Mặc dù vậy, điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Nhưng trước đó, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa (RNC) cũng từng khá đau đầu khi phải tìm kiếm những thế thân cho các ứng viên phó tổng thống của họ.

Lần đầu tiên là vào năm 1912, khi ứng viên James Sherman của đảng Cộng hòa đột ngột qua đời, các thành viên của RNC phải gặp nhau để thảo luận về một sự thay thế.

Lần thứ hai và cũng là lần gần đây nhất khi đảng Dân chủ bỏ phiếu để chọn ra người thay thế cho ứng viên Thomas Eagleton sau khi ông này tuyên bố rút lui.

Những cái tên thay thế

Một trong những lựa chọn của đảng Dân chủ mà người ta có thể kể ra đầu tiên có thể kể đến là phó tướng của bà Hillary, ông Tim Kaine nhưng khả năng theo giới chuyên gia là rất khó xảy ra.

Video: Bà Clinton ngã quỵ khi tham dự lễ tưởng niệm ngày 11/9

Kế đến là thượng nghĩ sỹ Bernie Sanders, người từng được cho là bị DNC ghẻ lạnh để ‘dọn đường’ cho bà Hillary thẳng tiến tới cuộc đua sau khi WikiLeaks tiết lộ các email nội bộ đảng cho thấy toan tính chống lại ông này.

Và cái tên cuối cùng cũng là nhân vật được cho là có nhiều cơ hội hơn cả là Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden.

Song Hy (Nguồn: National Interest, Sputnik)

Leave a Reply