Đô la Mỹ “chợ đen” vượt mốc 21.000 đồng

Trong khi Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục duy trì sự ổn định của tỷ giá, thì mở hàng đầu xuân, USD “chợ đen” lại leo thang từng ngày. Tính đến hơn 11h trưa nay (20/2), USD đã vượt ngưỡng 21.000 đồng.
Tính đến hơn 11h trưa nay (20/2), mức giá bán USD được một điểm thu đổi ngoại tệ tại phố Hà Trung (Hà Nội) đưa ra là 21.100 đồng/USD.

Ảnh minh họa

Một khách hàng đến giao dịch tại điểm Quốc Trinh, Hà Trung cho biết, khoảng đầu giờ sáng nay, giá USD tự do có giá bán ra khoảng 21.070 đồng. USD hôm nay đã đắt hơn so với giá 2 hôm trước.

Trong ngày hôm qua, giá USD được giao dịch quanh mức khoảng 20.950 – 20.990 đồng/USD (mua vào – bán ra). Đắt hơn khoảng hơn 100 đồng/USD so với giá trong Tết âm lịch.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng rục rịch leo giá. Cùng thời điểm hơn 11h trưa nay, tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD mua vào – bán ra ở mức 20.840 -20.910 đồng/USD, tăng khoảng 15-45 đồng, tương ứng hai chiều, so với giá ngày hôm qua.

Tại Eximbank, giá USD niêm yết ở mức 20.850 – 20.900 đồng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá USD đang có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nếu so sánh tỷ giá song phương giữa VND và USD thì VND đang bị đánh giá cao khoảng 23%. Từ thực tế này, Chính phủ nên chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá thêm ở mức khoảng 4% trong năm nay để hỗ trợ xuất khẩu.

Trong khi đó, ý kiến khác lại cho rằng, Ngân hàng Nhà nước không nên phá giá đồng tiền mà nên cho phép tỷ giá biến động trong giới hạn 3% trong năm nay.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nhận định, việc điều chỉnh tỷ giá trong quý I/2013 sẽ có nhiều điểm thuận lợi hơn cho việc điều chỉnh.

Đinh Bách

Leave a Reply