ORANGE COUNTY, California (NV) – Việc California lần thứ nhì ra lệnh đóng cửa nhà thờ, phòng tập thể dục, quán rượu và hàng chục nơi đông người tụ tập bên trong khác, gây nhiều phản ứng khác nhau ở Orange County, nhật báo The Orange County Register cho hay hôm Thứ Hai, 13 Tháng Bảy.
“Một mặt, tôi mừng vì thống đốc đóng cửa mọi thứ để chúng ta được cảm thấy an toàn hơn,” bà Connie Allan, chủ tiệm tóc Boat Canyon Barbers ở Laguna Beach, nói. “Nhưng thật đáng thất vọng.”
Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh đóng cửa lần thứ nhì hôm Thứ Hai. Ông cho hay đây là biện pháp thiết yếu giúp ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.
Ông không đưa ra dữ liệu y tế cụ thể để cho biết khi nào có thể mở cửa lại toàn bộ doanh nghiệp khắp tiểu bang, mà chỉ nói rằng “con virus này sẽ không sớm biến mất.”
Mấy tuần gần đây, cũng như nhiều nơi khác khắp nước Mỹ, ca COVID-19 ở California tăng mạnh. Vài vài ngày gần đây, số bệnh nhân nằm viện và số người chết vì COVID-19 ở tiểu bang này cũng tăng.
Mặc dù có thể đợt đóng cửa thứ nhì sẽ giúp ngăn chặn được dịch bệnh đến mức nền kinh tế được mở lại an toàn hơn, quyết định của tiểu bang ít nhất cũng gây thiệt hại trước mắt cho hàng ngàn doanh nghiệp.
Bà Allan bỏ cả buổi chiều Thứ Hai nói chuyện điện thoại với Cơ Quan Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ về khoản vay mà bà chưa nhận được.
Bà Allan cho biết hoàn cảnh của bà có thể sẽ rất bi đát.
“Tôi còn làm công việc này được bao lâu nữa?” Bà nói. “Tôi 59 tuổi rồi, làm sao tìm được việc gì khác. Tôi làm thợ hớt tóc hơn 30 năm nay. Tôi chẳng biết tính sao nữa. Tình hình rất đáng lo ngại.”
Và cũng rất phức tạp.
Bà Katrina Foley, thị trưởng Costa Mesa, nhận được rất nhiều tin nhắn và cú điện thoại giữa ngày Thứ Hai, trong khi Thống Đốc Newsom công bố lệnh đóng cửa.
“Mọi người đều lo sợ,” bà Foley cho biết. “Họ đang cố gắng nghĩ cách làm ăn an toàn, sao cho không vi phạm lệnh.”
Ông Mike Lyster, phát ngôn viên thành phố Anaheim, nói lệnh mới của tiểu bang gây thêm phức tạp cho việc thông báo với doanh nghiệp những điều họ được làm và không được làm, mà công việc này hiện đã rất khó khăn.
Lệnh đóng cửa thứ nhì không nghiêm khắc bằng lệnh đầu tiên hồi giữa Tháng Ba. Khi đó, tiểu bang đóng cửa trường học, công viên và toàn bộ doanh nghiệp nào không được xem là thiết yếu.
Nay, theo lệnh mới, doanh nghiệp hoạt động ngoài trời, chẳng hạn khu mua sắm công cộng và nhà hàng phục vụ khách bên ngoài, vẫn được phép hoạt động.
Bà Allan lưu ý bà tuân thủ đúng quy định đeo khẩu trang từ khi mở lại sau đợt đóng cửa đầu tiên, và bà không biết có ai nhiễm COVID-19 từ tiệm của bà hay không.
Nay, bà cho biết sẽ nghĩ cách mở cửa sao cho phù hợp quy định mới.
“Chắc là tôi sẽ dựng lều 10-by-10 để hớt tóc bên ngoài.”
Những người khác bị thiệt hại do lệnh mới thì cho rằng họ quan tâm lợi ích sức khỏe hơn.
“Mặc dù chủ doanh nghiệp và chuyên gia ngành nail phản ứng khác nhau, chúng tôi sẽ tuân thủ lệnh của thống đốc để giúp bảo đảm an toàn cho tất cả cư dân California trong giai đoạn khó khăn này,” ông Tâm Nguyễn, hiệu trưởng trường Advance Beauty College ở Garden Grove và Laguna Hills, cho biết.
“Chúng tôi hy vọng việc chúng tôi tiếp tục hành xử đúng đắn sẽ giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm và bảo vệ lẫn nhau,” ông Tâm, cũng là người đồng sáng lập tổ chức từ thiện Nailing it for America, nói.
Một số cơ sở tôn giáo ủng hộ lệnh đóng cửa mới của tiểu bang.
“Vì lợi ích chung, Giáo Phận Orange sẽ khuyến cáo giáo xứ ngưng làm lễ bên trong nhà thờ đến khi có thông báo mới,” bà Tracey Kincaid, phát ngôn viên giáo phận này, cho hay.
“Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích giáo xứ làm lễ bên ngoài với đầy đủ biện pháp ngừa COVID-19, và tiếp tục livestream lễ cho tín đồ xem.”
Tại nhà thờ St. Andrew’s Episcopal ở Irvine, cộng đoàn không gặp nhau trực tiếp từ mấy tháng nay, chỉ làm lễ online những tuần gần đây, ngay cả khi quy định của tiểu bang cho phép họ làm lễ như bình thường.
Và mặc dù người đứng đầu nhà thờ này, Mục Sư Peter Browning, ước mong có thể làm lễ như bình thường, ông cũng xem lệnh mới của tiểu bang là hợp lý.
“Vào thời điểm đặc biệt này, tôi không chắc có được gì không, nhưng chắc chắn là mất nhiều,” ông nói. “Chúng tôi mà mở cửa thì sẽ tạo áp lực lên giáo dân phải đi lễ. Mà họ không nhất thiết phải làm như vậy. Về mặt sức khỏe, làm như vậy là quá rủi ro.”
Tính đến Thứ Ba, California có hơn 343,000 người nhiễm COVID-19 và trên 7,200 người chết, theo thống kê của đài CNN.
Riêng ở Orange County, tính đến Thứ Ba, hơn 26,000 người nhiễm bệnh và 433 người tử vong, theo dữ liệu của Cơ Quan Y Tế Orange County. (Th.Long)