Eurovision – Cuộc thi âm nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất châu Âu

Eurovision lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 1956 với tên gọi Eurovision Grand Prix và năm 2016 là lần thứ 61 cuộc thi này diễn ra tại châu Âu.

Thời mới bắt đầu, 4 triệu khán giả truyền hình châu Âu háo hức đón xem Eurovision trên màn hình ti vi đen trắng. Nhóm thí sinh Eurovision tới từ 40 quốc gia châu Âu, nhưng chỉ một nửa trong số đó may mắn bước vào đêm chung kết. Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha là những quốc gia đã đóng góp và cống hiến nhiều nhất cho cuộc thi.

Từ năm 2011, bộ 5 quyền lực này cùng nước chủ nhà được đặc cách, trao 6 tấm vé vào chung kết. Bước lên bục vinh quang của Eurovision từng có ban nhạc huyền thoại ABBA và diva Celine Dion. Từ đó đến nay, sức ảnh hưởng của Eurovision đã vượt ra ngoài lãnh thổ châu Âu và trở thành sự kiện phi thể thao được nhiều người xem nhất thế giới, thu hút 600 triệu khán giả trên toàn cầu.

Quy mô của Eurovision còn được mở rộng với nhiều phiên bản truyền hình khác. Nổi bật nhất là Junior Eurovision – bệ phóng ra châu Âu của những ca sĩ nhí tài năng.

Eurovision 2016 diễn ra tại Thụy Điển thu hút sự theo dõi của hàng trăm triệu khán giả thế giới. Nữ ca sĩ Jamala, đại diện cho Ukraine, đã đoạt danh vị quán quân với ca khúc tự sáng tác – 1944.

Leave a Reply