‘Gãy súng’ vì nghịch dại

“Súng”, “của quý” hay “cậu em” là những tên gọi vui của dương vật. Tất cả các quý ông đều trân trọng “bạn đồng hành” này của mình như một sinh mệnh thứ hai, nhưng có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khiến “cậu bạn” này trầy da tróc vẩy, đổ máu, thậm chí trở thành… “liệt sĩ”.

 

'Gãy súng' vì nghịch dại

Đang khoái lạc trong cảm giác “cao trào”, bỗng dưng dương vật của không ít quý ông bị gãy. Có quý ông vì muốn tìm thử “cảm giác mạnh” nên dùng tay tự bẻ “của quý” của mình. Nhưng cũng có quý ông “gãy súng” do nhiều nguyên nhân khác.Trăm ngàn lý do khiến quý ông “gãy súng”

Các bác sĩ khoa Nam học bệnh viện Bình Dân cho biết những năm gần đây khoa tiếp nhận không ít những ca bệnh “dở khóc dở cười” liên quan đến “của quý” các quý ông. Dở khóc dở cười là trường hợp của T.V.T (18 tuổi, trú quận 3, TP.HCM).

Khai thác bệnh sử, T. cho biết thấy dương vật cương cứng nên dùng tay bẻ cong của quý lại để thỏa chí thích thú. Sau hành động “tự sướng”,T. nghe phát ra âm thanh “rắc” và cảm thấy dương vật đau buốt, không đi tiểu được và sưng phù lên sau chừng nửa tiếng đồng hồ.

Bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa vào cấp cứu tại khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân lúc rạng sáng. Các bác sĩ chẩn đoán T. bị gãy dương vật.

Tái tạo dương vật tại bệnh viện Bình Dân

Cũng có một trường hợp, trong lúc “âu yếm”, nhằm kích thích ham muốn của chồng, người vợ cảm thấy “của quý” của chồng quá cứng nên thử bẻ, không ngờ khiến dương vật của chồng gãy, nhập viện trong tình trạng máu tụ dương vật tím bầm. Đó là trường hợp của bệnh nhân H.V.U.(34 tuổi ở Long An).

Một trường hợp khác là ông H.M.T. (44 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, là một tài xế), đã tự dùng kéocắt đứt dương vật của mình để chứng tỏ lòng chung thủy với vợ. May mắn là ông T. được Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM phẫu thuật nối lại thành công.

Trước đó, một tài xế khác cũng bị người yêu cắt phăng 1/3 “thằng nhỏ” khi đang ngủ say chỉ vì ghen tuông. Anh N.T.K (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) là nạn nhân trong vụ này. Anh K. được Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng (Tây Ninh) chuyển xuống Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cấp cứu.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, trường hợp nam giới có thói quen nghịch tay làm gãy dương vật là thường gặp. Cũng có nhiều trường hợp chị em thích nghịch tay đã làm gãy “cái ấy” của chồng. Những trường hợp “tự xử” quá mạnh tay hoặc quan hệ với các tư thế kỳ quặc cũng là những nguyên nhân dẫn đến trường hợp đáng tiếc này.

Dễ rơi vào cảnh ngộ mất khả năng làm đàn ông

Theo các bệnh viện tại TP.HCM như Chợ Rẫy, Bình Dân, 115,…hiện nay số bệnh nhân nam bị tổn thương, đứt lìa dương vật được bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tai nạn đáng tiếc về “của quý”. Trong đó, phần lớn (hơn 60%) là do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm (vợ thiến chồng hoặc người tình), còn lại là nhóm do tai nạn lao động (bị máy sục khí ao tôm, chân vịt tàu thuyền quấn, chém), người có vấn đề thần kinh – tâm lý (tự cứa cắt), tai nạn giao thông (giập nát), tự khám phá (bẻ dương vật) hay bị vật nuôi cắn,…

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, “gãy súng” là nói cho dễ hiểu, thực ra là khi bẻ qua bẻ lại lúc dương vật đang cương cứng sẽ làm vỡ mạch máu ở thể hang (mạch máu đưa máu của cơ thể dồn xuống, giúp dương vật cương cứng). Khi bị gãy dương vật, máu thoát ra ngoài khiến dương vật sưng phù, tím đen. Nếu không được phẫu thuật giải áp lượng máu thoát ra kịp thời thì sẽ khiến dương vật bị xơ hóa, hoại tử, và gây liệt dương, mất luôn “bản lĩnh đàn ông”.

Đa số gãy dương vật thường xảy ra do chính bệnh nhân tự bẻ dương vật của mình. Bệnh nhân thường là những người trẻ, sáng ngủ dậy dương vật cương cứng và lớn hơn bình thường khiến họ bối rối, mắc cỡ bèn tự tác động bằng cách uốn, bẻ.

Chức năng của dương vật là sinh dục và thoát nước tiểu qua trung gian niệu đạo. Lưu lượng máu vào động mạch dương vật tăng cao gấp 20 lần bình thường và áp lực trong hang huyết mạch tăng tới 160 – 180 mmHg khi dương vật cương cứng. Vì vậy, một khi của quý bị thương tích dễ gây xơ hóa, trậm trọng hơn có thể để lại di chứng bất lực hay dương vật bị cong.

Các bác sĩ đưa ra lời khuyên nếu xảy ra tai nạn gãy dương vật, bệnh nhân nên đến ngay trung tâm y tế, bệnh viện gần nhất để được điều trị kịp thời. Tuyệt đối không nên che giấu hoặc tự chữa trị.

Học cách bảo vệ “cậu nhỏ”

– Không nên thử “súng” với những tư thế quan hệ tình dục kỳ quặc. Đặc biệt, cần lưu ý khi quan hệ tình dục với tư thế nam nằm dưới.

– Những cặp vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm sex, đừng quá vội vàng đưa vào, nếu không đúng chỗ sẽ dẫn đến dương vật bị bẻ gập.

– Các bạn nam trẻ không nên lấy việc “bẻ súng” làm trò đùa như bẻ đốt ngón tay, ngón chân.

– Tuyệt đối tránh những cách thủ dâm gây tổn hại đến “cậu nhỏ”.

Gắn “cậu nhỏ” nhân tạo cho quý ông

Hiện nay, tại các bệnh viện lớn tại TP.HCM đã thực hiện thành công việc tái tạo dương vật nhân tạo cho người bị mất dương vật do tai nạn hoặc do bệnh lý phải cắt bỏ.

Để có được dương vật mới, việc đầu tiên các bác sĩ khám và chọn dùng da ở vạt cánh tay của bệnh nhân. Phần da được cắt có diện tích 20cm x 20cm, làm vỏ dương vật. Mảnh da được lấy bao gồm cả động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh nằm dưới da. Sau khi tách khỏi tay, lớp da này dùng để cuốn lại (như cuốn bì) ôm lấy hai ống thể hang nhân tạo bằng nhựa.

Dương vật nhân tạo được hoạt động bởi một công tắc điện, khi phẫu thuật, công tắc này được nằm ẩn trong da, vị trí thường là dưới bìu hoặc ở phần bụng dưới.

Theo Báo Đất Việt

Leave a Reply