Trong một lá thư từ chức được CNBC có được hôm thứ Năm, Farah cho biết cô “sẽ rời Tòa Bạch Ốc để theo đuổi những cơ hội mới.”
Bức thư của Farah, được The Washington Post đưa tin lần đầu , gọi nhiệm kỳ của cô trong chính quyền là “vinh dự của một đời người.”
Farah, 31 tuổi, làm việc cho Phó Tổng thống Mike Pence bắt đầu từ năm 2017. Hai năm sau, Farah chuyển sang vai trò tùy viên báo chí của Bộ Quốc phòng, trở thành nữ phát ngôn nhân trẻ tuổi nhất của Ngũ Giác Đài. Vào tháng 4 năm 2020, Farah trở lại Tòa Bạch Ốc với tư cách là giám đốc truyền thông chiến lược.
Trước khi gia nhập chính quyền Trump, Farah đã làm việc trong giới chính trị bảo thủ, bao gồm cả với tư cách tùy viên báo chí cho Dân biểu Mark Meadows, RN.C., người hiện là chánh văn phòng của Trump.
Tờ Washington Post cho biết ngày cuối cùng làm việc của Farah là thứ Sáu. Cô đặt mục tiêu thành lập một công ty tư vấn tập trung vào các vấn đề quốc phòng, doanh nghiệp và chính trị, theo tờ báo.
Farah đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm của CNBC về sự ra đi của cô.
Việc từ chức Farah có thấy cho biết rằng chính quyền Trump sẽ sớm kết thúc, tổng thống vẫn công khai thách thức và từ chối nhượng bộ Biden.
Thay vào đó, Trump đang lan truyền những tuyên bố sai lệch về việc gian lận cử tri và bầu cử, đồng thời nhấn mạnh một cách sai sự thật rằng ông đã thắng cuộc đua, trong khi chiến dịch của ông khởi động làn sóng các vụ kiện mà cho đến nay vẫn không đạt được tiến triển có ý nghĩa nhằm đạt được mục tiêu lật đổ chiến thắng của Biden.
Chính quyền Trump đã cấp cho nhóm của Biden quyền truy cập vào quỹ liên bang cho quá trình chuyển đổi tổng thống và tổng thống đắc cử đã bắt đầu đưa ra danh sách các lựa chọn hàng đầu trong Nội các của mình.
Nhóm của Biden đặt trọng tâm vào việc giải quyết đại dịch coronavirus, đã giết chết hơn 270.000 người ở Mỹ và làm 14 triệu người bị nhiễm bệnh. Trump, trong những tuần đã trôi qua kể từ cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, đã tập trung rất ít vào số người chết thương tâm nhưng đôi khi đã quảng cáo những tiến bộ gần đây đang đạt được giữa các ứng cử viên vắc-xin Covid-19.
Farah trong lá thư từ chức của mình nói: “Tôi rất vinh dự được làm việc với toàn bộ nhóm trong Chiến dịch Warp, những người đã giúp sản xuất vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả trong thời gian kỷ lục sẽ cứu sống vô số hàng nghìn người.”
“Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội phục vụ đất nước của mình,” Farah nói.
TH