Hải quân Mỹ giới thiệu tàu chiến tân tiến nhất vào April 12, 2014

ào thứ bảy 12.4.2014, tại xưởng đóng tàu Bath Iron Works tại Bath, Maine; Hải Quân Mỹ đã tổ chức buổi lễ đặt tên cho tàu chiến mới nhất là USS Zumwalt (DDG 1000), là tàu đầu tiên trong ba chiếc tàu khu trục mới của Hải Quân, lớp Zumwalt, có công nghệ tối tân thiết kế cho tấn công trên cạn hoặc tác chiến tại vùng duyên hải.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”USS Zumwalt ” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” autoplay=”true”]

Hải quân Mỹ giới thiệu tàu chiến tân tiến nhất

Tàu USS Zumwalt là tàu lớn nhất được đóng tại Bath Iron Works và là tàu khu trục lớn nhất của Hải Quân Mỹ cho đến nay.

Hải Quân Mỹ đã tổng hợp tất cả công nghệ mới trong việc thiết kế phần thân siêu việt “tumblehome”, cùng hệ thống điện tổng hợp và dàn súng hiện đại.

Thiết kế thân tàu có bố trí ăng-ten phức hợp nhằm giảm bớt diện tích phản xạ ra-đa, giúp tàu lẩn tránh tốt hơn và hiển thị rất nhỏ nếu bị ra-đa đối phương phát hiện trên biển. Thiết kế mới cũng cho phép giảm lực lượng vận hành tiêu chuẩn nhằm giảm bớt chi phí vận hành và chi phí hỗ trợ với 130 thủy thủ đoàn và 28 lính không quân chuyên biệt.
Tư Lệnh Hải Quân Ray Mabus và khách mời tham dự lễ đặt tên tàu khu trục định vị tên lửa – lớp Zumwalt (DDG) 1000, ngày 12.4.2014
Con tàu đầu tiên trong nhóm được đặt tên vinh danh Tướng Đô Đốc Hải Quân Elmo Russell “Bud” Zumwalt Jr. – giữ chức đô đốc từ năm 1970 – 1974.

Lễ đặt tên có sự tham dự của Tư Lệnh Hải Quân Mỹ (SECNAV) Ray Mabus, cùng con gái của đô đốc Zumwalt là Ann Zumwalt và Mouzetta Zumwalt-Weathers.

Con tàu được đề xuất đặt tên từ tháng 10.2013 nhưng bị trì hoãn vì việc chính phủ đóng cửa.

Bath Iron Works sẽ bàn giao tàu trong năm nay và Hải quân Mỹ dự định đưa tàu vào hoạt động chính thức từ 2016.

Thùy Anh (theo gCaptain)

Ảnh: Tàu khu trục định vị tên lửa – lớp Zumwalt (DDG) 1000 tại xưởng đóng tàu

Leave a Reply