Hai thành phố của Quận Cam cảnh báo các viên chức của chính phủ CSVN

Hai thành phố của quận Cam thuộc nam California muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các viên chức chính phủ của chính phủ CSVN là “không ai mời quý vị đến đây cả”
Trong tuần qua các viên chức thành phố Garden Grove đã chấp thuận một nghị quyết theo đó các viên chức VN phải cho biết trước 14 ngày nếu họ đến đây, vì e ngại có biểu tình và an ninh không còn được bảo đảm.

[tubepress video=’CGmpPCuHH_k’ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″]
Năm thành viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bỏ phiếu cho nghị quyết ngăn CSVN. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Garden Grove cũng báo trước các phái đoàn của chính phủ CSVN sẽ phải trả chi phí cho cảnh sát, nếu như họ không tuân theo nghị quyết này và cảnh sát Mỹ phải can thiệp để bảo vệ họ.

Thành phố Santa Ana cũng có quyết định tương tự. Đây là hai thành phố có cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông và trong thời gian qua, cộng đồng này đã tỏ ra tức giận về chuyện có thể sẽ có cán bộ CS đến thăm họ.

Bruce Broadwater, Tân Thị Trưởng của Garden Grove, tuyên bố: “Graden Grove có 1/3 dân số trong số 170,000 cư dân là người gốc Việt, chúng tôi phải lắng nghe ý muốn của họ, các cán bộ CS nên đi Las Vegas, chứ đừng nên ghé qua đây”

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng người Mỹ Gốc Việt ở nam California, cho biết: ‘Tôi đang chờ đợi hai thành phố khác đi tiếp như thế là Westminster và Fountain Valley, chắc chắn chúng ta sẽ còn nghe nói về chuyện này’

Ông Nghĩa còn cho biết “chuyện vận động các thành phố nam California ra nghị quyết không chấp nhận các phái đoàn cán bộ của chính phủ CSVN đến đây cũng giống như phong trào vận động ủng hộ Cờ Vàng trước kia”

Từ năm 2003, có hơn 200 thành phố khắp Hoa Kỳ đã chấp nhận một nghị quyết công nhận lá Cờ Vàng truyền thống là hình ảnh chính thức đại diện cho toàn thể người Mỹ gốc Việt, mặc cho chính phủ CSVN chống đối các nghị quyết này.

Trường Giang (nguồn LAT)

Leave a Reply