Hawaii 🇺🇸 chuẩn bị trước nguy cơ bị tấn công hạt nhân từ Bắc Hàn 🇰🇵

Hawaii là bang đầu tiên ở Mỹ chuẩn bị cho kịch bản về một cuộc tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ Bắc Hàn.



Các chuyên gia quân sự cho rằng một đầu đạn hạt nhân Bắc Hàn sẽ mất 20 phút để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Hawaii, nơi có dân số 1,4 triệu người, CNN hôm 9/8 đưa tin.

“Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương sẽ mất 5 phút để xác định đặc điểm vụ phóng, địa điểm tên lửa hướng tới, điều đó nghĩa là dân cư sẽ có khoảng 15 phút để trú ẩn”, Vern Miyagi, người điều hành Cơ quan Quản lý tình trạng Khẩn cấp Hawaii, nói. “Không hề có nhiều thời gian. Nhưng đủ thời gian để cho bạn cơ hội sống sót”.

Hawaii đang có kế hoạch thử nghiệm còi báo động lần đầu tiên kể từ những năm 1980. Một hầm trú bom bê tông dày cũng đang được chuẩn bị dưới núi lửa Diamond Head trên đảo.

“Chúng tôi muốn mọi người đơn giản là có kế hoạch, như thể họ có kế hoạch về một cơn bão, sóng thần hay bất cứ thảm họa nào khác”, Miyagi nói thêm.

Giới chức Hawaii hồi tháng 7 thông báo kế hoạch thử hệ thống cảnh báo tấn công hạt nhân với một quy định mới bắt đầu từ tháng 11. Một bản tóm tắt hướng dẫn từ Cơ quan Quản lý tình trạng Khẩn cấp cho biết cư dân sẽ được báo về vụ nổ hạt nhân bằng còi báo động và đèn ánh sáng trắng.

Sau khi Bắc Hàn thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14, nhiều chuyên gia quân sự lo ngại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Hàn có thể tấn công Hawaii và Alaska. Bắc Hàn tuần này đe dọa tấn công đảo Guam, lãnh thổ Mỹ tại Thái Bình Dương, bằng 4 tên lửa tầm trung Hwasong-12. Kế hoạch sẽ được hoàn tất giữa tháng 8 và quân đội sẽ chờ lãnh đạo Kim Jong-un ra quyết định.

Trọng Giáp

Mỹ chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu hơn 20 cơ sở tên lửa Triều Tiên

Lầu Năm Góc được cho là chuẩn bị sẵn kế hoạch tấn công phủ đầu các cơ sở tên lửa Triều Tiên trong trường hợp Tổng thống Trump ra lệnh.

Điểm then chốt của kế hoạch sẽ là các máy bay ném bom hạng nặng B-1B xuất kích từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, NBC News dẫn lời hai quan chức quân sự Mỹ cấp cao và hai sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu trả lời phỏng vấn độc quyền.

6 máy bay ném bom B-1B hiện ở Guam, cách Triều Tiên gần 3.380 km. Các nguồn tin nói mục tiêu sẽ là hơn 20 bãi phóng tên lửa, cơ sở hỗ trợ, bãi thử của Triều Tiên.

Các cặp máy bay B-1 đã 11 lần luyện tập nhiệm vụ tương tự kể từ cuối tháng 5, và cuộc gần nhất diễn ra hôm 7/8, các quan chức cho biết. Trong nhiệm vụ thực tế, máy bay ném bom phi hạt nhân sẽ được các vệ tinh, thiết bị bay điều khiển từ xa hỗ trợ, cùng các chiến đấu cơ cũng như máy bay tiếp dầu trên không, máy bay tác chiến điện tử.

“Trong tất cả lựa chọn quân sự Tổng thống có thể cân nhắc, đây sẽ là một trong hai hoặc ba kế hoạch ít ra là có khả năng không làm leo thang tình hình”, Đô đốc James Stavridis đã nghỉ hưu, cựu Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang liên hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, cho biết.

Ba thập kỷ Triều Tiên phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân. (Nhấn vào hình để xem chi tiết). Đồ hoạ: Việt Chung.

Ba thập kỷ Triều Tiên phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân. (Nhấn vào hình để xem chi tiết). Đồ hoạ: Việt Chung.

Khi được hỏi về kế hoạch với máy bay B-1, hai quan chức Mỹ cho rằng nó là một trong số các lựa chọn đang được cân nhắc, không phải là duy nhất. Các quan chức khẳng định hành động sẽ bao gồm trên không, trên biển, trên bộ và cả trên mạng. “Không có lựa chọn nào tốt”, một quan chức tình báo cấp cao tham gia kế hoạch nói, nhưng cho rằng cuộc tấn công đơn phương của máy bay ném bom Mỹ, không có sự hỗ trợ của bất kỳ thiết bị nào của Hàn Quốc, là “lựa chọn tốt nhất trong rất nhiều lựa chọn tồi”.

Lầu Năm Góc hôm 9/8 phát tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, tái khẳng định quân đội nước này sẵn sàng phòng vệ và tấn công. “Dù Bộ Ngoại giao của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết mối đe dọa toàn cầu này bằng biện pháp ngoại giao, cần nhớ rằng các đội quân hỗn hợp hiện có năng lực phòng vệ và tấn công chính xác nhất, mạnh mẽ nhất trên Trái Đất”.

Triều Tiên đang dọa tấn công đảo Guam của Mỹ bằng 4 tên lửa tầm trung đến xa Hwasong-12. Kế hoạch sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8 và trình lên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đưa ra quyết định. Động thái được thông báo nhằm đáp trả lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẵn sàng trút “hỏa lực” và “thịnh nộ” lên Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những hành vi đe dọa.

Trọng Giáp

Leave a Reply