Huawei cho rằng Mỹ bôi nhọ danh tiếng của công ty vì không thể cạnh tranh

Hôm 29/3, Huawei phê phán nặng nề chính phủ Mỹ có “thái độ thua cuộc”. Công ty điện tử cũng cho rằng động thái của Mỹ có liên quan đến báo cáo doanh thu hơn 100 tỷ USD của Huawei trong năm 2018.



Theo báo cáo từ CNBC, chủ tịch Huawei Guo Ping đưa ra bình luận chỉ trích Mỹ gây sức ép với các đồng minh nhằm loại trừ viễn thông Trung Quốc ra khỏi các kế hoạch phủ sóng mạng 5G.

Huawei tin rằng việc công ty này phủ sóng 5G ở Đức sẽ khiến chính phủ Mỹ hạn chế cung cấp thông tin tình báo với Cơ quan An ninh Quốc gia Đức.

“Chính phủ Mỹ có thái độ của kẻ thua cuộc”, Guo Ping nói với các phóng viên. “Họ muốn bôi nhọ Huawei vì họ không thể cạnh tranh với chúng tôi.”

Trước đó, Mỹ đưa ra cáo buộc cho rằng các sản phẩm của Huawei được Trung Quốc sử dụng để thu thập dữ liệu nhằm mục đích do thám. Các nhân viên tình báo sẽ thông qua cửa hậu trong thiết bị, cho phép truy cập dữ liệu. Guo khẳng định cáo buộc này là sai, ông cho biết làm vậy không khác nào “tự giết chết” công ty của mình.

Báo cáo của cơ quan giám sát Anh hôm 28/3 cảnh cáo các sản phẩm mạng của Huawei sẽ “gia tăng rủi ro cạnh tranh đối với các nhà mạng ở Anh”.

Lợi nhuận ròng năm 2018 của Xiaomi đạt 59,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,8 tỷ USD), tăng 25% so với năm 2017. Công ty cũng báo cáo doanh thu 721,2 tỷ nhân dân tệ (107,13 tỷ USD). Xiaomi đã xuất xưởng hơn 200 triệu điện thoại thông minh vào năm 2018 và ra mắt loạt P30 trong tuần này tại Paris.

Hiện giờ, chính phủ Mỹ chưa có bất cứ phản hồi liên quan về vấn đề này.

CEO Huawei: ‘Cảm ơn Mỹ đã quảng cáo giúp chúng tôi’

Doanh số của Huawei vẫn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp lệnh cấm của Mỹ. CEO Huawei vừa lên tiếng “cảm ơn” phía Mỹ vì những động thái gần đây.

Theo Reuter. CEO Huawei Eric Xu cho biết tình hình tài chính của công ty đang có những tiến triển tốt đẹp, bất chấp nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục những quốc gia khác thi hành quy định cấm bán các sản phẩm của Huawei.

“Mỹ đã hỗ trợ rất nhiều trong việc quảng cáo cho Huawei”, ông Xu cho biết trong một cuộc họp báo gần đây ở Trung Quốc.

CEO Huawei: 'Cam on My da quang cao giup chung toi' hinh anh 1
CEO Huawei Eric Xu. Ảnh: androidauthority.

Trong những diễn biến gần đây, chính phủ Mỹ liên tục cảnh báo những quốc gia khác không nên sử dụng các thiết bị Huawei. Những nỗ lực này, kết hợp cùng các cáo buộc hình sự liên quan tới công ty, khiến cái tên Huawei trở thành đề tài nóng trên các trang báo chí quốc tế.

Mặc dù người Mỹ không thể mua điện thoại Huawei, có thể nói họ đã biết nhiều về hãng điện thoại Trung Quốc này hơn bao giờ hết.

CEO Huawei cũng chia sẻ về sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của công ty này. Theo ông, doanh thu Huawei đã tăng 36% trong 2 tháng đầu năm 2019 và dự kiến tăng liên tục 15% hàng năm để đạt được con số 125 tỷ USD.

Hôm nay (29/3), Huawei sẽ tổ chức cuộc họp báo lớn nhất để công bố báo cáo tài chính chi tiết của công ty năm 2018. Dựa trên những tiết lộ của Eric Xu, báo cáo này sẽ cho thấy một Huawei đang trên đà phát triển và thành công vượt bậc.

Cho đến nay, chỉ có Australia đặt lệnh cấm với Huawei bên cạnh Mỹ. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ cấm một phần các thiết bị bán ra trong khi đối với Mỹ là lệnh cấm hoàn toàn. CEO Eric Xu cho biết ông không mong đợi thêm bất kì quốc gia nào khác làm điều tương tự.

CEO Huawei còn cho biết ông cũng không trông chờ việc Mỹ sẽ rút bỏ lệnh cấm. ZTE cũng đã rơi vào hoàn cạnh tương tự Huawei hồi năm ngoái và gần như bị huỷ hoại toàn bộ mảng kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Donald Trump đã gỡ bỏ lệnh cấm vào phút cuối.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply