IS giết dã man vợ chồng cảnh sát Pháp tại nhà riêng

Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ vợ chồng cảnh sát Pháp bị sát hại dã man tại nhà riêng ở khu vực ngoại ô Paris.

RT đưa tin ngày 14/6, hãng Amaq News của phiến quân IS dẫn một nguồn tin khẳng định rằng, thủ phạm vụ vợ chồng cảnh sát Pháp bị sát hại dã man tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Paris chính là một chiến binh IS.
Nguồn tin cho hay, kẻ tấn công đã cam kết trung thành với cái gọi là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

IS giet da man vo chong canh sat Phap tai nha rieng?
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ vợ chồng cảnh sát Pháp bị sát hại tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Paris.

Trước đó, vào khoảng 9h tối ngày 13/6 (giờ địa phương), vị cảnh sát Pháp cảnh sát bị đâm 9 nhát dao liên tục vào bụng ở ngay trước nhà của ông tại vùng Magnanville, ngoại ô Paris. Nghi phạm đã hô to “Allah Akbar” khi thực hiện vụ tấn công.
Truyền thông xác định, nạn nhân là ông Jean-Baptiste Salvaing, 42 tuổi. Sau khi sát hại Salvaing, kẻ tấn công tiếp tục xông vào nhà của ông để bắt vợ con ông làm con tin.
Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường vào khoảng 9h30 tối cùng ngày.
Nỗ lực thương lượng bất thành, cảnh sát Pháp đã nổ súng bắn chết kẻ tấn công.
“Cảnh sát sau đó xông vào nhà và phát hiện một thi thể người phụ nữ. Một bé trai ba tuổi vẫn còn sống và được giải cứu”, nguồn tin cho hay.
Xem thêm video về vụ vợ chồng cảnh sát Pháp bị sát hại tại nhà riêng (Nguồn video RT):

Leave a Reply