James Comey: ‘Chính phủ Trump hủy hoại thanh danh FBI’

Trong lời phát biểu mở đầu cuộc điều trần hôm Thứ Năm trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, cựu giám đốc FBI James Comey cáo buộc chính phủ của Tổng Thống Trump có hành động phỉ báng cá nhân ông và cơ quan FBI, cũng như nói những điều sai lạc với người dân Mỹ.

“Tuy luật pháp không đòi hỏi phải có lý do nào để giải nhiệm một giám đốc FBI, chính quyền nay tìm cách hủy hoại thanh danh tôi, và quan trọng hơn nữa là của cơ quan FBI, bằng cách nói rằng cơ quan này đang trong tình trạng hỗn loạn, không được chỉ huy chặt chẽ, và nhân viên làm việc tại đây mất tin tưởng vào cấp chỉ huy,” ông Comey nói.

“Những điều đó là điều sai lạc. Và tôi rất buồn là nhân viên FBI phải lắng nghe những điều này và tôi cũng buồn là người dân Mỹ cũng phải nghe điều này.”

Trước đó, trong ngày Thứ Tư, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ công bố bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, trong đó ông kể lại chi tiết các cuộc gặp và nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thống Donald Trump, trong đó Tổng Thống Trump đòi hỏi ông phải trung thành và bỏ cuộc điều tra ông Michael Flynn.

Ông Comey nói với ủy ban rằng ông chỉ biết mình bị giải nhiệm qua các bản tin trên truyền hình, một điều ông cho hay làm ông bàng hoàng vì Tổng Thống Trump liên tục khen ngợi ông.

Ông Comey cho hay ông tin rằng chính phủ Trump đang tìm cách hủy hoại thanh danh của ông qua những giải thích khác nhau về lý do ông bị giải nhiệm, mà theo ông đều không đúng sự thật.

Cuộc điều trần vẫn còn tiếp diễn. (V.Giang)

Leave a Reply