Jared Kushner chỉ thị Michael Flynn liên lạc Nga

(CaliToday Tổng hơp) – Cựu cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn vào sáng hôm nay đã nhận một tội cáo buộc khai man với FBI, cho thấy sự hợp tác đầy đủ với ban điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra Nga.



Ông Flynn là nhân vật đầu tiên trong chính phủ ông Donald Trump bị ộng Mueller “sờ gáy.” Diễn biến cho thấy dấu hiệu cuộc điều tra đang ở giai đoạn căng thẳng, và chỉ ra bức tranh rõ nét về sự phối hợp giữa ông Flynn và các cố vấn khác trong mối quan hệ với các viên chức Nga để gây ảnh hưởng tới chính sách quốc tế.

Tại toà vào sáng hôm nay, ông Flynn chỉ trả lời “Có” hoặc “Không” các câu hỏi từ thẩm phán. Cựu Trung tướng hồi hưu đối diện với bản án tối đa 5 năm tù mặc dù thẩm phán nhấn mạnh, ông có thể bị tuyên án nhẹ hoặc nặng hơn.

Theo hồ sơ toà, Flynn khai với các nhà điều tra rằng “một thành viên cao cấp” trong ban chuyển quyền của Tổng thống đắc cử đã chỉ thị ông ta liên lạc với các chính phủ ngoại quốc, trong đó có Nga, liên quan đến việc bỏ phiếu một nghị quyết lên án Israel tại Liên Hiệp Quốc. Trao đổi này là một trong 4 lời khai man của ông Flynn.

Bloomberg News là tờ báo đầu tiên tường trình rằng Jared Kushner – con rể Tổng thống và là cố vấn cao cấp Toà Bạch Ốc chính là “thành viên cao cấp” được đề cập trong hồ sơ toà do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đệ lên. NBC News và CNN cũng loan tin tương tự.
Hai cựu viên chức của ông Trump tiết lộ cho Bloomberg biết, ông Kushner đã chỉ thị cho ông Flynn liên lạc Đại sứ Nga và đại sứ các quốc gia khác nhằm ngăn chặn bỏ phiếu lên án án hành động xây dựng khu định cư Do Thái của Israel ở Tây Ngạn. Các viên chức Israel đã vận động chính phủ sắp tới can thiệp giúp ngăn chặn nghị quyết, và ban cố vấn của Tổng thống mới đắc cử tìm cách can thiệp. Kushner bảo ông Flynn cần phải liên lạc với các đại sứ và các bộ trưởng các nước khác yêu cầu họ bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Theo các công tố viên, đại sứ Nga Sergey Kislyak hồi đáp Flynn với sự bảo đảm. Nhưng cuối cùng nghị quyết cũng được thông qua vào ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Một cựu viên chức tình báo biết rõ các hoạt động chuyển quyền đã cho Fox News hay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ thị ông Flynn và toán của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia liên lạc với 12 quốc gia khác. “Ban chuyển quyền cảm thấy rằng chính phủ Obama hoàn toàn không có chính sách đối ngoại chặt chẽ, và họ phải điền vào chỗ trống,” cựu viên chức chia sẻ với Fox News. Mục đích của các cuộc điện đàm để bảo đảm với các quốc gia khác về chính phủ mới sẽ sớm hoạt động và không có những phản ứng thái quá nếu chính phủ Obama có những hành động vào phút cuối.

Trong một thông báo gởi ra, luật sư của Toà Bạch Ốc Ty Cobb cho rằng, “không có gì” trong thoả thuận nhận tội chỉ ra ai khác ngoài ông Flynn.

Tài liệu toà cũng cho thấy, ông Flynn gọi một viên chức chuyển quyền vào tháng 12 để hỏi cần phải trao đổi điều gì với đại sứ Nga về lệnh chế tài. Hai người đã bàn về việc họ không muốn Nga đẩy tình hình leo thang, điều này ngay lập tức được ông Flynn nói với đại sứ Nga trên đường dây điện thoại.

Theo thoả thuận nhận tội, ông Flynn đồng ý “hợp tác đầy đủ, trung thực, toàn tâm và thẳng thắng” với cuộc điều tra. Phiên tuyên án tạm hoãn cho đến khi những nỗ lực này được hoàn tất.

Diễn biến hôm nay cho Dân chủ cơ hội gây áp lực buộc Cộng hoà để yên cho cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Thoả thuận nhận tội của ông Flynn được đồn đại kể từ khi luật sư của ông ta thông báo cho ban pháp lý của Tổng thống Trump rằng họ sẽ không chia sẻ thông tin về cuộc điều tra Nga nữa.

Cho đến nay, ban điều tra của ông Mueller đã cáo buộc 4 người. Vào tháng trước, cựu Chủ tịch Paul Manafort và cộng sự Rick Gates, cố vấn chính sách đối ngoại George Papadopoulos đã nhận cáo buộc, trong đó ông Papadopoulos nhận tội.

Hương Giang (Tổng hợp)





Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply