Jonathan Ive, Phó chủ tịch mảng Thiết kế Apple ‘tậu’ dinh thự 354 tỉ đồng

Dinh thự của Nhà thiết kế Apple là một trong những bất động sản đắt nhất thành phố, nhìn ra vịnh San Francisco.

Jonathan Ive – Phó chủ tịch mảng Thiết kế công nghiệp của Apple – vừa mua căn nhà trị giá 17 triệu USD (tương đương 354 tỷ đồng) tại San Francisco (Mỹ).

Căn nhà Ive mua được xây dựng từ năm 1927, có 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm và là một trong những bất động sản đắt nhất thành phố, nhìn ra vịnh San Francisco.
Dưới sự dẫn dắt của Ive, hàng loạt sản phẩm mang tính biểu tượng của Apple đã ra đời, bao gồm Mac, iPod và iPad. Ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của “táo khuyết”, dù dưới trướng Steve Jobs trong quá khứ hay Tim Cook trong hiện tại. Tháng 1/2012, Ive được phong tước Hiệp sĩ hoàng gia Anh.
Chùm ảnh về căn nhà được cho là sở hữu của Ive từ website bất động sản San Francisco:
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Phòng đọc sách
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Phòng khách tráng lệ trong ngôi nhà 17 triệu USD
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Phòng ngủ
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Khu vườn
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Phòng ăn
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Phòng bếp
Nhà thiết kế Apple 'tậu' dinh thự 354 tỉ đồng - Archi
Ngôi nhà nhìn ra vịnh San Francisco
(Theo tiin)

Leave a Reply