Kết án người cầm đầu đường dây cá độ gốc Việt tại Portland, tiểu bang Oregon

Cali Today News – Hôm qua, Kiệt Anh Võ, nghi can cầm đầu tổ chức cá độ thể thao trái phép tại quán café Lava trên đường 82nd, phía đông nam thành phố Portland, tiểu bang Oregon, bị kết án 60 ngày vào nơi dành cho những người biết hối cải (halfway house) sau khi anh ta nhận tội âm mưu rửa tiền.

Trước đó, Phụ tá biện lý Hoa Kỳ Geoffrey Barrow đã kêu gọi mức án 6 tháng tù liên bang dành cho Kiệt.

Quán café Lava trên đường 82nd, thành phố Porland được sử dụng che mắt hoạt động cá độ thể thao trái phép – Photo Courtesy: The Oregonian/Michael Lloyd

Kiệt điều hành cá độ tại Lava Café, dựa vào “các nhà cái” để hút tiền cược từ khách, sau đó cá độ qua điện thoại, đến tận nơi hoặc qua mạng trực tuyến www.vnbets.com, ông Barrow cho biết. “Anh ta là nhân vật chính, là đầu mối kiểm soát tiền,” Barrow nói.

Đường dây cá độ bị lôi ra ánh sáng nhờ những nguồn tin mật báo, điều tra chìm và nghe lén diễn ra từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. Tổ chức này đã kiếm tiền bằng cách tính và thu phí theo tỉ lệ phần trăm cá cược, theo hồ sơ tòa.

Kiệt và 7 nghi can đồng phạm khác bị truy tố hồi tháng giêng vừa qua sau khi nhân viên liên bang bố ráp ít nhất 12 căn nhà ở các quận Multnomah, Clackamas, Washington và Clark.

Luật sư Russell Barrett kêu gọi tòa cho thân chủ của mình được quản chế tại gia để anh ta có thể tiếp tục chăm sóc gia đình và làm công việc khác. Luật sư Barrett tranh cãi, thân chủ Kiệt không có tiền án tiền sự, và chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường qua thỏa thuận nhận tội. Người đàn ông này có vợ và hai con 8 và 9 tuổi, hiện đang làm thợ sơn.

Thẩm phán Michael H. Simon cho rằng bản án 6 tháng tù quá nặng. “Anh Võ, những gì anh đã làm quả nghiêm trọng,” thẩm phán Simon nói với Kiệt tại tòa, “Tôi muốn bảo đảm anh không tái phạm trong tương lai nữa.”

Simon kết án Kiệt 60 ngày tại nơi những người biết hối cải, như vậy cho phép anh ta vẫn tiếp tục làm việc. Kiệt không được phép bài bạc hoặc bước vào chốn bài bạc như sòng bài bạc, phòng bingo, trường đua, hoặc máy đánh bài, và máy điện toán của anh ta sẽ bị giám sát ngẫu nhiên, và nhân viên quản chế sẽ kiểm tra định kỳ.

Kiệt cũng không được liên lạc với 7 nghi can khác trong cùng vụ án, gồm Hồ Anh Quân, Trần Quốc Tân (hay Tấn), Huỳnh Duy, Lưu Nhật, Nguyễn Hòa, Huỳnh Việt Thái và James Đặng.

Theo thỏa thuận nhận tội, Kiệt đồng ý nộp số tiền bồi thường $65.000 Mỹ kim, một chiếc đồng hồ nam hiệu Rolex đính 47 viên kim cương, và nhà chức trách bãi bỏ cáo buộc phân phối cần sa.

Trước đó, Kiệt cùng đồng bọn bị cáo buộc mua á phiện số lượng lớn từ bờ Tây, rồi phân phối đến nhiều địa điểm khác nhau bờ đông nước Mỹ, bao gồm tiểu bang Tennessee và North Carolina. Khách hàng đặt cọc vào nhiều tài khoản khác nhau của Vinh, các đồng sự khác và họ hàng, theo bảng cáo trạng.

Hương Giang (Theo Oregon Live)

Leave a Reply