Kết Quả Bầu Cử 2016 tại Little Sàigon, Nam California

Các cuộc bầu cử địa phương ở vùng Little Saigon sắp kết thúc đếm phiếu, trong đó, Giám Sát Viên Andrew Ðỗ và Thị Trưởng Westminster Trí Tạ tái đắc cử.

Ngoài ra, lần đầu tiên, Hội Ðồng Thành Phố Westminster có nữ dân cử gốc Việt, và cũng lần đầu tiên, Học Khu Westminster có một nữ ủy viên là người Việt.

Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove cũng lần đầu tiên có hai nữ nghị viên gốc Việt.

Khi được hỏi về chuyện đếm phiếu hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai, ông Neal Kelly, giám đốc Cơ Quan Bầu Cử Orange County, nói với nhật báo Người Việt như sau: “Chúng tôi sắp hoàn tất kiểm phiếu. Tôi chưa thể chính thức nói là kết thúc, vì vẫn còn một ít phiếu. Nhưng có thể nói, chúng tôi sắp hoàn tất, và sẽ xác nhận kết quả bầu cử vào ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai.”

Ông cũng cho biết, Hội Ðồng Giám Sát Orange County sẽ chính thức xác nhận các kết quả bầu cử vào ngày Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai.

Tại Orange County, trong cuộc bầu cử chức giám sát viên Ðịa Hạt 1, Giám Sát Viên Andrew Ðỗ tái đắc cử, sau khi thắng Nghị Viên Santa Ana Michele Martinez hơn 600 phiếu.

Tại Westminster, Thị Trưởng Trí Tạ về nhất, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, trong cuộc đua có bốn người, trong đó có Nghị Viên Margie Rice, một chính trị gia kỳ cựu của thành phố.

Cũng tại Westminster, Hội Ðồng Thành Phố có hai nghị viên tái tranh cử. Và Dược Sĩ Kimberly Hồ đã làm nên lịch sử, sau khi về hạng nhì trong tổng số bảy người ứng cử, trở thành nữ dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố.

Tại Học Khu Westminster, có ba ứng cử viên tranh hai ghế. Bà Frances Nguyễn đứng hạng nhì, trở thành ủy viên nữ gốc Việt đầu tiên của học khu.

Tại thành phố Garden Grove kế cận, lần đầu tiên trong lịch sử, có hai nữ nghị viên gốc Việt cùng lúc, sau khi thành phố được chia làm sáu địa hạt.

Tại Ðịa Hạt 3, bà Thu Hà Nguyễn thắng đối thủ duy nhất, và tại Ðịa Hạt 6, cô Kim Bernie Nguyễn cũng thắng.

Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City cũng có hai ghế trống, và có năm người tranh cử. Kết quả, kỹ sư Chí Charlie Nguyễn đắc cử, sau khi đứng hạng nhì. Như vậy, trong năm tới, đặc khu này sẽ có hai ủy viên gốc Việt. Ủy viên kia là ông Tyler Diệp, cũng là nghị viên Westminster.

Tại Học Khu Garden Grove, Luật Sư Dina Nguyễn, hiện là ủy viên Hội Ðồng Thủy Cục Orange County, thắng cử chức ủy viên giáo dục, Ðịa Hạt 5, trong cuộc bầu cử có ba người. Như vậy, nữ luật sư ngày sẽ đảm nhiệm hai chức vụ cùng một lúc vào năm tới.

Tại Santa Clara County, miền Bắc California, lần đầu tiên thành phố Milpitas có thị trưởng gốc Việt, sau khi ông Rich Trần về nhất trong cuộc tranh cử có năm ứng cử viên.

Ngoài ra, cũng lần đầu tiên, Milpitas có nghị viên gốc Việt, sau khi ông Anthony Phan về hạng nhì, trong cuộc đua có sáu ứng cử viên tranh hai chỗ trống.

Như vậy, Milpitas sẽ có hai dân cử gốc Việt trong Hội Ðồng Thành Phố có năm người.

Tại Học Khu East Side ở San Jose, ông Lân Nguyễn tái đắc cử chức ủy viên giáo dục sau khi về nhất trong cuộc đua có sáu người tranh hai chỗ trống.

Tại Los Angeles County, Luật Sư Kim Nguyễn sẽ là chánh án gốc Việt duy nhất trong số 500 chánh án tiểu bang của quận hạt lớn nhất Hoa Kỳ, sau khi bà thắng ông David Berger, một phó biện lý của quận hạt.

Tại Hạ Viện Hoa Kỳ, lần đầu tiên có một nữ dân biểu gốc Việt, bà Stephanie Murphy (tên thật là Ðặng Thị Ngọc Dung) của đảng Dân Chủ, thắng Dân Biểu John Mica của đảng Cộng Hòa, một người từng đắc cử 12 lần.

Bà Murphy sẽ đại diện cử tri Ðịa Hạt 7, bao gồm toàn bộ Seminole County và một phần Orange County, ngay phía Bắc thành phố Orlando.

Tại Texas, Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) tái thắng cử dễ dàng trước Bác Sĩ Chu Văn Cương (Cộng Hòa), tiếp tục dại diện Ðịa Hạt 149 của Hạ Viện tiểu bang trong hai năm tới.

Khắp Hoa Kỳ, trong ngày 8 Tháng Mười Một vừa qua, có tổng cộng 32 người Việt ra ứng cử 33 chức vụ (Samantha Bảo Anh Nguyễn ứng cử hai chức vụ cùng lúc).

Trong số 13 phụ nữ gốc Việt ứng cử, có bảy người thắng cử, tương đương 53.8%, và tất cả đều thắng chức vụ mới.

Ðiểm đặc biệt nữa là trong số bảy phụ nữ đắc cử này, có sáu người lần đầu tiên ứng cử.

Trong số 19 ứng cử viên nam, có bảy người thắng cử, tương đương 36.8%, nhưng lại có bốn người đương nhiệm, có nghĩa là tái đắc cử.

Ðiều này cho thấy, không những nữ ứng cử viên gốc Việt tranh cử nhiều hơn trong năm 2016, mà còn thắng cử nhiều hơn, với chức vụ mới hơn, và cao hơn nữa.

Nhận xét về bầu cử tại Orange County, ông Kelly cho biết: “So với bốn cuộc bầu cử tổng thống trước đây, lần này số cử tri Orange County đi bầu đông nhất. Vì thế, chúng tôi phải làm việc một cách cật lực để hoàn tất việc đếm phiếu theo đúng thời khóa biểu quy định.”

Ông cũng cho biết, có một số phiếu bất hợp lệ, nhưng không nhiều bằng các quận hạt khác.

“Cũng như các cuộc bầu cử khác, lúc nào cũng có một số phiếu bất hợp lệ, nhưng chỉ là một tỉ lệ nhỏ, nếu so với các quận hạt khác,” ông cho biết.

Theo ông giám đốc cơ quan bầu cử tại Orange County, “các phiếu do người khác trong gia đình ký tên giùm, ví dụ chồng ký cho vợ, cho con, hoặc ngược lại, đương nhiên là bị loại.”

Ông cũng cho biết, có một số trường hợp ký tên khác với chữ ký trong hồ sơ.

“Trong trường hợp này, nếu muốn điều chỉnh chữ ký, cử tri có thể vào trang nhà của Cơ Quan Bầu Cử Orange County để điều chỉnh,” ông Kelly nói.

Kết quả bầu cử người Mỹ gốc Việt

(*đương nhiệm)
(chữ nghiêng là ứng cử viên gốc Việt)

CALIFORNIA

Orange County

Dân biểu liên bang Ðịa Hạt 46

Lou Correa: 114,727 phiếu (70%)

Bảo Nguyễn: 49,102 phiếu (30%)

Học Khu Coast Community College, Ðịa Hạt 2

*Jerry Patterson: 144,164 phiếu (66.5%)

Vọng Xavier Nguyễn: 72,619 phiếu (33.5%)

Học Khu Coast Community College, Ðịa Hạt 4

*Mary Hornbuckle: 137,005 phiếu (65.4%)

Jonathan Bảo Huỳnh 72,517 phiếu (34.6%)

Học Khu Rancho Santiago Community College, Ðịa Hạt 5

*Claudia Alvarez: 8,079 phiếu (42.6%)

Steven Nguyễn: 6,920 phiếu (36.5%)

Cecilia Aguinaga 3,972 phiếu (20.9%)

Học Khu Garden Grove, Ðịa Hạt 5

Dina Nguyễn: 7,249 phiếu (51.6%)

*Linda Paulsen-Reed: 5,136 phiếu (36.5%)

Omar Ablouj: 1,671 phiếu (11.9%)

Học Khu Huntington Beach (bầu 2 người)

*Michael Simons: 63,146 phiếu (33.9%)

*Susan Henry: 61,755 phiếu (33.2%)

Trung Tạ: 25,846 phiếu (13.9%)

Saul Lankster: 23,682 phiếu (12.7%)

Colin Melott: 11,767 phiếu (6.3%)

Học Khu Ocean View (bầu 2 người)

*Gina Clayton-Tarvin: 18,978 phiếu (34.8%)

Norm Westwell: 11,644 phiếu (21.3%)

Patricia Singer: 10,685 phiếu (19.6%)

Kathryn Gonzalez: 6,810 phiếu (12.5%)

Amalia Lâm: 6,442 phiếu (11.8%)

Học Khu Westminster (bầu 2 người)

*Jamison Power: 15,278 phiếu (41%)

Frances Nguyễn: 12,224 phiếu (32.8%)

Karl Trương: 9,722 phiếu (26.1%)

Giám Sát Viên Orange County, Ðịa Hạt 1

*Andrew Ðỗ: 76,164 phiếu (50.2%)

Michele Martinez: 75,517 phiếu (49.8%)

Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, Ðịa Hạt 3

Thu Hà Nguyễn: 4,655 phiếu (66.4%)

Clay Bock: 2,352 phiếu (33.6%)

Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, Ðịa Hạt 6

Kim Bernice Nguyễn: 3,144 phiếu (56.3%)

Rickk Montoya: 2,444 phiếu (43.7%)

Thị trưởng Westminster

*Trí Tạ: 16,083 phiếu (56.4%)

Margie Rice: 9,215 phiếu (32.3%)

Raymond de la Cerda: 2,004 phiếu (7%)

Visual William: 1,231 phiếu (4.3%)

Hội Ðồng Thành Phố Westminster (bầu 2 người)

*Sergio Contreras: 13,969 phiếu (29%)

Kimberly Hồ: 12,417 phiếu (25.7%)

*Diana Carey: 7,851 phiếu (16.3%)

Mark Lawrence: 5,411 phiếu (11.2%)

Tommy Lương: 3,577 phiếu (7.4%)

Samantha Bảo Anh Nguyễn: 3,139 phiếu (6.5%)

Linh Lê: 1,878 phiếu (3.9%)

Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City (bầu 2 người)

*Al Krippner: 12,245 phiếu (25.7%)

Chí Charlie Nguyễn: 11,165 phiếu (23.5%)

*Joy Neugebauer: 10,785 phiếu (22.7%)

Anita Rice: 7,138 phiếu (15%)

Samantha Bảo Anh Nguyễn: 6,243 phiếu (13.1%)

Los Angeles County

Chánh án, Ðơn Vị 158

Kim Nguyễn: 1,102,711 phiếu (52.07%)

David Berger: 1,015,216 phiếu (47.93%)

Santa Clara County

Dân biểu tiểu bang, Ðịa Hạt 27

Ash Kalra: 71,629 phiếu (53.22%)

Madison Nguyễn: 62,954 phiếu (46.78%)

Hội Ðồng Thành Phố San Jose, Ðịa Hạt 8

Sylvia Arenas: 17,180 phiếu (50.13%)

Jimmy Nguyễn: 17,092 phiếu (49.87%)

Học Khu East Side (bầu 2 người)

*Lân Nguyễn: 68,573 phiếu (29.85%)

Pattie Cortese: 47,625 phiếu (20.73%)

Lorena Chavez: 43,292 phiếu (18.84%)

Khánh Trần: 30,757 phiếu (13.39%)

Patricia Martinez-Roach: 24,196 phiếu (10.53%)

Derek Grasty: 15,288 phiếu (6.65%)

Học Khu Alum Rock (bầu 2 người)

Dolores Marquez: 13,261 phiếu (37.66%)

Karen Martinez: 12,561 phiếu (35.68%)

Bruce Huỳnh: 9,386 phiếu (26.66%)

Học Khu Franklin-McKinley (bầu 2 người)

George Sanchez: 11,594 phiếu (40.84%)

John Lindner: 8,734 phiếu (30.77%)

Lena Trần: 8,058 phiếu (28.39%)

Học Khu Oak Grove, Ðịa Hạt 1

Mary Noel: 4,814 phiếu (78.42%)

Andrew Nguyễn Phạm: 1,325 phiếu (21.58%)

Thị trưởng Milpitas

Rich Trần: 8,270 phiếu (38.51%)

Carmen Montano: 5,082 phiếu (23.66%)

Debbie Giordano: 4,957 phiếu (23.08%)

Robert Marini: 1,864 phiếu (8.68%)

Voltaire Montemayor: 1,304 phiếu (6.07%)

Hội Ðồng Thành Phố Milpitas (bầu 2 người)

Bob Nunez: 7,463 phiếu (23.99%)

Anthony Phan: 6,480 phiếu (20.83%)

Evelyn Chua: 5,786 phiếu (18.6%)

Jennifer Strohfus: 4,506 phiếu (14.49%)

Mark Tiernan: 3,663 phiếu (11.78%)

Gwan Alisantora: 3,207 phiếu (10.31%)

FLORIDA

Dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 7

Stephanie Murphy (Ðặng Thị Ngọc Dung): 182,039 phiếu (51.47%)

*John Mica: 171,583 phiếu (48.52%)

Dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 10

Val Demings: 198,491 phiếu (64.87%)

Thuy Lowe: 107,498 phiếu (35.13%)

TEXAS

Dân biểu tiểu bang, Ðịa Hạt 149

*Hubert Võ: 27,585 phiếu (63.53%)

Chu Văn Cương: 15,830 phiếu (36.46%)

Leave a Reply