Lâu đài ngựa vàng của đại gia Hải Phòng

Nằm trên con phố Văn Cao – TP. Hải Phòng, tòa lâu đài có tên Lâu đài Linh Nga được xây dựng trên một khuôn viên rộng theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu với nhiều hoa văn cầu kì, tinh xảo.

Chủ của tòa lâu đài này là cặp vợ chồng có tên Linh Nga – một trong những đại gia của đất cảng Hải Phòng. Thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu nhưng phía trước là tượng sư tử Trung Quốc.

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Tòa lâu đài được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Toàn bộ trần nhà đều được thiết kế bằng gỗ

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Đặc biệt, vì sinh vào năm Ngọ nên chủ nhân của tòa lâu đài đầu tư một bức tượng hình Ngựa mạ vàng được đặt ở trên hệ thống tiền sảnh

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Mái vòm tròn, dốc kết hợp với hệ thống cảnh quan sân vườn tạo không gian hợp lý.

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Cùng với hệ thống cửa được chạm khắc tinh tế

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Ngoài ra, phía bên ngoài các bức tường còn được đặt những bức tượng bằng đồng theo đúng phong cách châu Âu cổ điển

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Một hòn non bộ hùng vĩ được bố trí ở khuôn viên bên ngoài

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Cùng với hệ thống cột trụ, hoa văn chi tiết cầu kì, tinh xảo

Châu-Âu, tân-cổ-điển, Hải-Phòng, tinh-xảo, khuôn-viên, cổ-điển-hoa

Hòn non bộ ngoài vườn.

(Theo Motthegioi)

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”tham nha” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”]

Leave a Reply