Nhà cầm quyền CSVN sẽ đưa Will Nguyễn, người Mỹ gốc Việt đi biểu tình chống luật đặc khu và bị bắt ở Sài Gòn, ra tòa xét xử vào ngày 20 tháng 7 này.
Anh Will Nguyễn, 32 tuổi, bị buộc tội “gây rối trật tự công cộng” và đối diện với hình phạt có thể lên tới 7 năm tù giam và 2,500 Mỹ kim tiền phạt. Gia đình anh ở Dallas, tiểu bang Texas, bày tỏ thất vọng vì Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong chuyến thăm Việt Nam hồi tuần qua đã không đòi cho Will Nguyễn được trả tự do lập tức.
Tuy nhiên, luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị ở Sài Gòn, nhận định rằng phiên tòa xử anh Will Nguyễn được mở một cách nhanh chóng chính là do áp lực của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Sáu 13/07 với Đài Á Châu Tự Do, luật sư Định chỉ ra rằng trong tất cả các vụ án chính trị ở Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản đều giam giữ rất lâu các bị can trước khi đưa ra xét xử. Tuy nhiên, trong vụ án của Will Nguyễn, chỉ mới có 1 tháng 10 ngày là họ đã đưa anh ra xét xử. Luật sư Định cho rằng lời yêu cầu của ngoại trưởng Hoa Kỳ rõ ràng đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải cân nhắc và lưu tâm. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Hai tuần trước cho biết, Ngoại Trưởng Pompeo đã yêu cầu Hà Nội có “giải pháp nhanh chóng” cho vụ Will Nguyễn.
Luật sư Lê Công Định dự đoán, nhà cầm quyền CSVN sẽ xét xử rồi tìm cách trả tự do sớm cho anh Will Nguyễn.
Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu dẫn lời giới chức công tố ở Sài Gòn nói với truyền thông rằng, nếu tại phiên tòa ngày 20 tháng 7 sắp tới mà công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải, thì anh sẽ được giảm án. AP cũng nhắc tới việc nhà cầm quyền CSVN vào ngày 18 tháng 6 đã đưa anh Will Nguyễn lên truyền hình để xin lỗi vì đã “cản trở giao thông” khi đi biểu tình.
Một số nhà hoạt động ở hải ngoại nhận định CSVN đưa Will Nguyễn ra xét xử có thể là để “dằn mặt” cộng đồng người Việt tại hải ngoại, rằng chớ nên về nước tham gia vào các cuộc biểu tình. Hành động không thả ngay một công dân Mỹ cũng cho thấy chính sách ngoại giao của chính phủ Trump hiện nay không còn đặt nặng về vấn đề dân chủ, nhân quyền đối với Việt Nam.
Huy Lam