Macron thắng cử tổng thống Pháp

PARIS, Pháp (AP) – Ông Emmanuel Macron, ứng cử viên trung dung, vừa thắng bà Marine Le Pen, ứng cử viên cực hữu, trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, theo Văn Phòng Thủ Tướng Pháp.



Ông Bernard Cazeneuve nói qua một thông báo, được đưa ra chỉ vài phút sau khi tất cả các phòng phiếu đóng cửa, rằng “đây là kết quả cho thấy cử tri phản đối quan điểm cực hữu.”

Ông cũng nói rằng, kết quả cho thấy sự ủng hộ của Liên Âu.

Bà Le Pen cũng gọi điện thoại chúc mừng ông Macron, 39 tuổi, cựu bộ trưởng kinh tế, người cùng bà thắng cuộc bầu cử sơ bộ hồi Tháng Tư, và cùng bà tranh trong vòng nhì.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Macron đánh bại bà Le Pen với tỉ số phiếu 65%-35%, mặc dù có số lá phiếu trắng cao kỷ lục.

Hàng ngàn người ủng hộ ông Macron tập trung trước viện bảo tàng Louvre, Paris, để ăn mừng, và đang chờ ông phát biểu. (Đ.D.)

Leave a Reply