Mỗi ngày di chuyển của tổng thống Mỹ tốn bao nhiêu tiền ?

Tháng 11/2010, Tổng thống Obama thăm Ấn Độ, báo chí rộ tin đồn chính phủ Mỹ tốn chi phí 200 triệu USD mỗi ngày. Nhiều nguồn tin từ Mỹ phủ nhận con số này.
Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du các quốc gia châu Á trong 12 ngày. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là số tiền chính phủ Mỹ phải chi trả cho mỗi ngày của tổng thống Trump là bao nhiêu.



Vì nhiều nguyên nhân, con số này không được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, người ta vẫn không ngừng tò mò và đồn đoán. Cách thường thấy nhất là ước lượng dựa vào “quân số” của đoàn tùy tùng.

Thông thường, một đoàn tuỳ tùng của tổng thống Mỹ gồm 3.000 người. Có 40 chiếc máy bay phục vụ việc di chuyển và 2 trực thăng hàng hải được tháo rời cánh, vận chuyển tới địa điểm tổng thống đặt chân làm phương án dự phòng.


Khoảng 500 phòng khách sạn cao cấp nhất thành phố được đặt để phục vụ tổng thống và đoàn đi cùng. Chi phí ước tính có thể lên tới 200 triệu USD mỗi ngày, chỉ để đảm bảo công dân số một nước Mỹ được an toàn.

Con số 200 triệu được tiết lộ vào ngày 2/11/2010 trên tờ Press Trust of India, trong một bài báo nói về chuyến công du châu Á của Tổng thống Barack Obama tới Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản.


Trong chuyến đi này, đoàn tuỳ tùng gồm 3.000 người đã đặt toàn bộ 570 phòng Khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai. Cũng theo báo cáo, tổng thống Mỹ được bảo vệ bởi hạm đội 34 tàu chiến trong thời gian ở Mumbai.

“Khoản tiền khổng lồ khoảng 200 triệu USD được dùng để đảm bảo an ninh và các chi phí khác của chuyến đi”, một quan chức cao cấp của chính phủ Ấn Độ cho biết.

“Ngoại trừ nhân viên an ninh bảo vệ tổng thống, các quan chức Mỹ không được phép mang theo vũ khí. Cảnh sát quốc gia sở tại sẽ đảm bảo an toàn cao nhất cho tổng thống Mỹ”, một viên chức chính phủ Ấn Độ yêu cầu giấu tên cho biết.

Thông tin từ bài báo này nhanh chóng được dẫn lại như một sự thật hiển nhiên mà chưa được kiểm chứng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổng thống, cơ quan mật vụ sẽ đưa ra nhiều yêu cầu đặc biệt, và điều này khiến ngân sách Mỹ phải chi tiêu đáng kể. Thậm chí có trường hợp mật vụ yêu cầu thuê cả khách sạn để đảm bảo không có bất kỳ người lạ nào được phép thâm nhập vào nơi tổng thống ở.

Chi phí cho chuyến đi cũng thay đổi tuỳ quốc gia mà tổng thống Mỹ ghé thăm. Tại những quốc gia tiềm ẩn nguy cơ khủng bố hoặc chiến tranh, chi phí sẽ tăng gấp nhiều lần. Ngược lại, ở một số quốc gia thanh bình, đoàn tuỳ tùng sẽ được cắt giảm để bớt gánh nặng chi phí.

Tờ Wall Street Journal nhận xét rằng con số này “không rõ ràng” và Nhà Trắng không bao toàn bộ khách sạn. Cơ quan thông tấn báo chí đi cùng cũng không được bao trọn gói mà phải tự trả tiền cho chuyến đi.

Quan chức Mỹ từ chối đưa ra số liệu cụ thể nhưng cho rằng nó đã bị “thổi phồng” một cách vô lý.

Moi ngay di chuyen cua tong thong My ton bao nhieu tien? hinh anh 3

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Tommy Vietor phủ nhận con số 200 triệu USD mỗi ngày cho chuyến đi của tổng thống Mỹ. “Những con số trong báo cáo này không có cơ sở thực tế. Do vấn đề an ninh, chúng tôi không được liệt kê các chi tiết liên quan đến chi phí an ninh và chuyến đi. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng con số này đã bị thổi phồng”, Vietor nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Geoff Morrell cũng bác bỏ báo cáo cho rằng 34 tàu chiến tuần tra gần bờ biển Mumbai để bảo vệ Obama trong thời điểm đó.

Moi ngay di chuyen cua tong thong My ton bao nhieu tien? hinh anh 4

Chúng tôi có vai trò hỗ trợ cho chuyến đi của tổng thống, nhưng việc triển khai 10% Hải quân, khoảng 34 tàu chiến và một tàu sân bay để bảo vệ tổng thống là điều thật hài hước”.

“Một nhóm tàu tấn công thường có tối đa từ 10 – 12 tàu, vì vậy con số 34 tàu chiến là không có cơ sở”, ông này nói.

Hãng tin CNN cho rằng những chuyến đi tương tự của các tổng thống Mỹ chưa bao giờ đạt tới con số 200 triệu USD/ngày.

Mặc dù chi phí thực tế để đảm bảo an ninh cho các tổng thống Mỹ khi công du nước ngoài không bao giờ được tiết lộ, phần lớn đều cho rằng đó là một số tiền lớn.

Theo giải trình của Văn phòng Chính phủ Liên bang, chuyến công du 11 ngày của Tổng thống Bill Clinton sang châu Phi vào năm 1998 với đoàn tuỳ tùng 1.300 người tiêu tốn 5,2 triệu USD/ngày (số liệu đã được điều chỉnh theo tỷ giá lạm phát).

Theo đạo luật tự do thông tin, chính phủ Mỹ công bố mỗi giờ vận hành Air Force One tốn 206.000 USD. Chi phí bao gồm tiền nhiên liệu, hao mòn và bảo trì.

Chuyên gia phân tích kinh doanh Vinay Bhaskara của hãng hàng không Airways cho biết chi phí bay thương mại của Boeing 747 thông thường chỉ từ 20.000 – 25.000 USD/giờ.

Chi phí đi lại của tổng thống còn tốn kém bởi cái tên “The Beast”. Đây là mẫu limousine bọc thép hạng nặng được chế tạo đặc biệt. Mức giá mỗi chiếc khoảng 1,5 triệu USD.

Đoàn xe của tổng thống có khoảng 26 chiếc xe hộ tống. Trước những chuyến đi, cả đoàn xe được máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III chở tới vị trí.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn cần tới hai chiếc trực thăng được gọi là Marine One để dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc không muốn dùng xe.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply