Một phụ nữ ở bang Iowa bị bắt vì bỏ phiếu 2 lần cho Trump

Một phụ nữ ở bang Iowa, Mỹ bị bắt sau khi bị cáo buộc đã bỏ phiếu cho Donald Trump hai lần trong cuộc tổng tuyển cử.

nguoi-ung-ho-trump-bi-bat-vi-bo-phieu-hai-lan

Terri Lynn Rote là người ủng hộ nhiệt thành của Donald Trump. Ảnh: Twitter

Terri Lynn Rote bị bắt hôm 27/10 với cáo buộc sai trái trong bầu cử. Cảnh sát cho biết Rote đã bỏ phiếu vào ngày 4/10 tại văn phòng bầu cử hạt Polk, và một lần nữa vào ngày 21/10 tại một điểm khác, theo Washington Post.

Rote nói rằng bà không có kế hoạch bỏ phiếu cho ông Donald Trump hai lần mà đó là hành động bột phát. “Tự nhiên tôi bị thôi thúc làm vậy”, Rote nói.

Rote cho biết bà sợ phiếu bầu đầu tiên của bà cho ông Trump sẽ bị đổi thành phiếu bầu cho Hillary Clinton vì có gian lận trong cuộc bầu cử. Bà là người ủng hộ nhiệt thành của Donald Trump ngay từ đầu chiến dịch tranh cử.

Rote được thả vào ngày 28/10 sau khi nộp tiền bảo lãnh 5.000 USD và sẽ hầu tòa ngày 7/11.

Leave a Reply