Mỹ ủng hộ bỏ quy tắc sở hữu trí tuệ với vắc-xin Covid-19

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia kêu gọi chia sẻ nhiều hơn nữa về công nghệ đằng sau vắc-xin ngừa Covid-19 để giúp đại dịch mau chấm dứt.

Theo hãng tin AP, sự thay đổi này đã đặt Mỹ cùng phía với nhiều nước đang phát triển, vốn đang muốn các quốc gia giàu có làm nhiều hơn nữa để những người cần có thể có vắc-xin.

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đã tuyên bố lập trường của Chính phủ Mỹ giữa lúc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đề cập tới việc tạm thời bỏ các biện pháp bảo vệ, cho phép thêm nhiều nhà sản xuất có thể sản xuất vắc-xin cứu người.

“Chính quyền Mỹ tin tưởng mạnh mẽ vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng để chấm dứt đại dịch này, Mỹ ủng hộ bỏ các biện pháp bảo vệ đó với vắc-xin ngừa Covid-19”, bà Tai cho biết.

Quan chức Mỹ này cũng cảnh báo rằng để đạt được sự đồng thuận toàn cầu trong việc bỏ các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ theo quy định của WTO, sẽ mất nhiều thời gian. Và điều đó sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức với nguồn cung cấp các mũi tiêm Covid-19 trên toàn thế giới.

Trong một bài viết đăng trên Twitter, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Châu Phi, John N. Nkengasong nói, CDC châu Phi hoan nghênh việc bỏ các quy tắc về sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa Covid-19 và gọi quyết định của Mỹ là “đi đầu trong hành động”. Ông này cho biết thêm: “Lịch sử sẽ ghi nhớ quyết định này như một hành động vĩ đại của nhân loại”.

Tuyên bố của bà Tai được đưa ra vài giờ sau khi Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala có bài phát biểu tại một cuộc họp kín với đại diện của các nước đang phát triển và phát triển về vấn đề này.

Hơn 100 quốc gia đã ủng hộ đề xuất trên và một nhóm gồm 110 thành viên Quốc hội Mỹ, tất cả đều là đảng viên Dân chủ, đã gửi cho Tổng thống Biden một lá thư kêu gọi ông ủng hộ việc bỏ bảo vệ sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa Covid-19.

Theo hãng tin Reuters, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ thảo luận về việc từ bỏ sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa Covid-19, một quan chức cho biết trước thềm cuộc họp của lãnh đạo 27 quốc gia thuộc khối này.

Hiện các hãng sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 như Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca và Moderna đều chưa bình luận gì về thông tin trên.

Vấn đề từ bỏ sở hữu trí tuệ với vắc-xin ngừa Covid-19 đã trở nên cấp bách khi các ca nhiễm ở Ấn Độ tăng vọt. Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, là nhà sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 chủ chốt, trong đó có loại dựa trên công nghệ của Đại học Oxford và nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca của Anh và Thuỵ Điển.

Hoài Linh




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply