Ngày 23/3, tổng số ca nhiễm virus Corona ở Mỹ là 43,469

Tính đến 8h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus corona ở Mỹ là 43.469 ca, nhiều thứ 3 thế giới, sau Italy (63.927 ca) và Trung Quốc (81.093 ca).

Số ca nhiễm mới tại Mỹ tăng kỷ lục với 9.903, hơn ngày trước đó 544 ca và gấp đôi số ca nhiễm mới ngày 21/3. Đây cũng là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày, ngoài Trung Quốc kể từ khi có đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19: Ca nhiễm ở Mỹ tăng chóng mặt, kỷ lục liên tục bị vượt - 1

Thống kê 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Số ca thiệt mang ở Mỹ cũng tăng kỷ lục với 132 ca, hơn ngày hôm qua 21 ca. Tổng số ca thiệt mạng ở Mỹ đến lúc này là 545 ca. Trong khi đó số ca hồi phục tại Mỹ cũng rất thấp với chỉ 295 ca.

Nếu trừ đi số ca đã chết và hồi phục, tại Mỹ hiện còn 42.629 ca đang nhiễm, nhiều thứ 2 thế giới sau Italy (50.418 ca) và gấp hơn 8 lần số ca đang nhiễm của Trung Quốc (5.120).

New York là bang ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất Mỹ với 5.085 ca, gần gấp đôi số ca nhiễm mới của các bang còn lại cộng lại. Đây cũng là bang có số ca nhiễm cao nhất nước Mỹ với 20.875 ca.

New Jersey, Washington và California là những bang đang có số người nhiễm virus corona trên 2.000 người. Còn West Virginia là bang có số ca nhiễm thấp nhất nước Mỹ với 16 người.

Ngoài Mỹ, Tây Ban Nha ngày 23/3 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục với 6.368 ca, gấp đôi số ca nhiễm mới ngày 22/3.

Không chỉ tăng gấp đôi số ca nhiễm mới, số ca chết mới ở Tây Ban Nha cũng tăng gấp đôi với 539 ca, nâng tổng số người chết ở quốc gia này lên 2.311 người.

Tây Ban Nha hiện là quốc gia có số người chết cao thứ 3 thế giới sau Trung Quốc (3.270 người) và Italy (6.077 người).

[T

Leave a Reply