Những bản hit triệu lượt nghe của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5/7/1994 tại Thái Bình. Anh trưởng thành từ phong trào underground – những nghệ sĩ hoạt động tự do, không đặt nặng tính thương mại mà chỉ ghi đậm dấu ấn cá nhân trong sản phẩm.




Sơn Tùng M-TP nhanh chóng trở thành hiện tượng qua loạt hit Cơn mưa ngang qua (2012), Nắng ấm xa dần (2013), Chắc ai đó sẽ về (2014)… Dù vướng nhiều thị phi liên quan đến chuyện đạo nhạc, anh vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường âm nhạc. Anh đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc electronic bắt tai và học hỏi phong cách trình diễn từ các ngôi sao Kpop. Sơn Tùng M-TP chỉ hát các ca khúc do chính anh sáng tác.

Leave a Reply