Những gương mặt chủ chốt trong ban tranh cử của Hillary Clinton

Các nhân vật chủ chốt trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton là những người dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử năm 2008 và 2012 của ông Barack Obama.

Ông John Podesta, 67 tuổi, hiện là chủ tịch chiến dịch tranh của của bà Clinton. Ông này từng là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Bill Clinton và cố vấn cấp cao của Tổng thống Barack Obama trước khi chuyển sang làm việc cho bà Clinton. Tài khoản email cá nhân của ông này đã bị tin tặc tấn công, khiến nhiều email nhạy cảm bị WikiLeaks phát tán gần đây. (Ảnh: Reuters)
Ông John Podesta, 67 tuổi, hiện là chủ tịch chiến dịch tranh cử của của bà Clinton. Ông này từng là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Bill Clinton và cố vấn cấp cao của Tổng thống Barack Obama trước khi chuyển sang làm việc cho bà Clinton. Tài khoản email cá nhân của ông này đã bị tin tặc tấn công, khiến nhiều email nhạy cảm bị WikiLeaks phát tán gần đây. (Ảnh: Reuters)

 

Huma Abedin, 40 tuổi, hiện là phó chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Abedin làm việc cho bà Clinton từ khi thực tập tại Nhà Trắng năm 1996. Abedin thân thiết với cựu Ngoại trưởng Mỹ tới nỗi cô còn được ví như con gái thứ 2 của bà. (Ảnh: AFP)
Huma Abedin, 40 tuổi, hiện là phó chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Abedin làm việc cho bà Clinton từ khi thực tập tại Nhà Trắng năm 1996. Abedin thân thiết với cựu Ngoại trưởng Mỹ tới nỗi cô còn được ví như con gái thứ 2 của bà. (Ảnh: AFP)

 

Bà Jennifer Palmieri, 49 tuổi, đã phục vụ tại Nhà Trắng trong chính quyền Tổng thống Bill Cllinton. Tuy nhiên, sự nghiệp của bà chỉ thực sự thăng hoa dưới thời Tổng thống Obama, khi bà được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông. Năm ngoái, bà Palmieri đã từ chức để hỗ trợ bà Clinton tranh cử tổng thống. Hiện bà Palmieri cũng là giám đốc truyền thông trong chiến dịch của Hillary Clinton. (Ảnh: Bloomberg)
Bà Jennifer Palmieri, 49 tuổi, đã phục vụ tại Nhà Trắng trong chính quyền Tổng thống Bill Cllinton. Tuy nhiên, sự nghiệp của bà chỉ thực sự thăng hoa dưới thời Tổng thống Obama, khi bà được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông. Năm ngoái, bà Palmieri đã từ chức để hỗ trợ bà Clinton tranh cử tổng thống. Hiện bà Palmieri cũng là giám đốc truyền thông trong chiến dịch của Hillary Clinton. (Ảnh: Bloomberg)

 

Joel Benenson, 64 tuổi, một nhà thăm dò và cố vấn, được biết đến với vai trò chiến lược gia trong các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và 2012 của Barack Obama. Ông Benenson hiện là chiến lược gia chính cho chiến dịch tranh tranh cử của bà Clinton. (Ảnh: WSJ)
Joel Benenson, 64 tuổi, một nhà thăm dò và cố vấn, được biết đến với vai trò chiến lược gia trong các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và 2012 của Barack Obama. Ông Benenson hiện là chiến lược gia chính cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. (Ảnh: WSJ)

 

Jim Margolis (thứ hai từ trái sang), 61 tuổi, hiện là chiến lược gia truyền thông trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Trước đó, ông này là cố vấn cấp cao trong cả 2 chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và 2012 của ông Obama. Ngoài ra, ông này cũng từng giữ một loạt các vị trí cấp cao khác. (Ảnh: NYT)
Jim Margolis (thứ hai từ trái sang), 61 tuổi, hiện là chiến lược gia truyền thông trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Trước đó, ông này là cố vấn cấp cao trong cả 2 chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và 2012 của ông Obama. Ngoài ra, ông này cũng từng giữ một loạt các vị trí cấp cao khác. (Ảnh: NYT)

 

Stephanie Hannon, 42 tuổi, hiện là giám đốc quản lý công nghệ cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này trong một chiến dịch tranh cử lớn. Trước đó, bà Hannon là giám đốc quản lý sản phẩm về sáng tạo dân sự và ảnh hưởng xã hội của Google. (Ảnh: Fortune)
Stephanie Hannon, 42 tuổi, hiện là giám đốc quản lý công nghệ cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này trong một chiến dịch tranh cử lớn. Trước đó, bà Hannon là giám đốc quản lý sản phẩm về sáng tạo dân sự và ảnh hưởng xã hội của Google. (Ảnh: Fortune)

 

Amanda Andrea Renteria, 41 tuổi, là một cố vấn chính trị, từng làm việc cho các Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Debbie Stabenow. Renteria là người Mỹ gốc Latinh đầu tiên giữ chức chánh văn phòng tại Thượng viện. Bà Renteria cũng từng tranh cử vào Hạ viện Mỹ năm 2014 nhưng thất bại. Hiện bà Renteria là giám đốc chính trị trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton. (Ảnh: AP)
Amanda Andrea Renteria, 41 tuổi, là một cố vấn chính trị, từng làm việc cho các Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Debbie Stabenow. Renteria là người Mỹ gốc Latinh đầu tiên giữ chức chánh văn phòng tại Thượng viện. Bà Renteria cũng từng tranh cử vào Hạ viện Mỹ năm 2014 nhưng thất bại. Hiện bà Renteria là giám đốc chính trị trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

 

Nick Merrill (giữa), 32 tuổi, là phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Merrill là một gương mặt mới trong nhóm trợ lý thân cận của bà Clinton nhưng nhanh chóng giành được sự tin tưởng của bà chỉ trong một thời gian ngắn. Merrill là người thường xuyên tháp tùng bà trong hầu hết các sự kiện công chúng và cũng từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của bà Clinton. (Ảnh: Politico)
Nick Merrill (giữa), 32 tuổi, là phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Merrill là một gương mặt mới trong nhóm trợ lý thân cận của bà Clinton nhưng nhanh chóng giành được sự tin tưởng của bà chỉ trong một thời gian ngắn. Merrill là người thường xuyên tháp tùng bà trong hầu hết các sự kiện công chúng và cũng từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của bà Clinton. (Ảnh: Politico)

 

Ông Marc Elias là luật sư trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton, tương tự vị trí trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 của đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông này cũng là chủ tịch công ty luật Perkins Coie và cựu luật sư cho Ủy ban tranh cử Thượng viện đảng Dân chủ. (Ảnh: AP)
Ông Marc Elias là luật sư trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton, tương tự vị trí trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 của đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông này cũng là chủ tịch công ty luật Perkins Coie và cựu luật sư cho Ủy ban tranh cử Thượng viện đảng Dân chủ. (Ảnh: AP)

 

Dennis Cheng hiện là giám đốc tài chính quốc gia trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton. Trước đó, Cheng làm việc cho Quỹ Clinton từ năm 2011 đến 2015. (Ảnh: Swarthmore)
Dennis Cheng hiện là giám đốc tài chính quốc gia trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton. Trước đó, Cheng làm việc cho Quỹ Clinton từ năm 2011 đến 2015. (Ảnh: Swarthmore)

 

Brian Fallon, 36 tuổi, là thư ký báo chí của bà Clinton. Trước đó, Fallon cũng phụ vục ở vị trí tương tự cho các thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. (Ảnh: Political Insider)
Brian Fallon, 36 tuổi, là thư ký báo chí của bà Clinton. Trước đó, Fallon cũng phục vụ ở vị trí tương tự cho các thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. (Ảnh: Political Insider)

 

Robby Mook (bên phải), cũng 36 tuổi, là nhà quản lý và chiến lược gia tranh cử của Mỹ. Trước khi trở thành nhà quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 của bà Hillary Clinton, Mook đã làm việc cho đảng Dân chủ và trong một loạt các chiến dịch tranh cử bang. (Ảnh: Reuters)
Robby Mook (bên phải), cũng 36 tuổi, là nhà quản lý và chiến lược gia tranh cử của Mỹ. Trước khi trở thành nhà quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 của bà Hillary Clinton, Mook đã làm việc cho đảng Dân chủ và trong một loạt các chiến dịch tranh cử bang. (Ảnh: Reuters)

Theo dantri

Leave a Reply