Nữ giáo viên 65 tuổi người Đức sinh bốn, trở thành mẹ của 17 đứa con

BERLIN, Đức (AFP) – Nữ giáo viên 65 tuổi người Đức từng lên tin hàng đầu trên báo chí sau khi loan báo có thai hồi Tháng Tư, nay vừa hạ sinh bốn hài nhi.

Bà Annegret Raunigk với bốn đứa con mới sinh. (Hình: frauenzimmer.de)

Bà mẹ của 13 đứa con vừa chào mừng thêm bốn đứa nữa vào hôm Thứ Bảy.

Bà Annegret Raunigk hạ sinh ba bé trai, đặt tên Dries, Bence và Fjonn, và một gái tên Neeta.

Tất cả đều sinh thiếu tháng ở tuần thứ 26, tại một bệnh viện ở Berlin.

Cả bốn bé sơ sinh đều “có cơ hội sống sót tốt đẹp,” theo loan báo của RTL, một hệ thống truyền hình của Đức.

Đài RTL tiếp, “Tuy nhiên, các hài nhi, so với sự ra đời bình thường vào tuần thứ 40, đều chưa phát triển hoàn toàn nên có thể có nguy cơ bị biến chứng.”

Việc hạ sinh khiến bà Raunigk trở thành bà mẹ lớn tuổi nhất sinh bốn từ trước đến nay.

Bà Raunigk mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo từ cả trứng và tinh trùng được hiến tặng.

Người nữ giáo viên này đã có 13 mặt con từ năm đời chồng khác nhau và người con lớn nhất của bà nay đã 40 tuổi.

Bà còn là bà nội hay bà ngoại của bảy đứa cháu.

Khi mới loan báo về việc mang thai của mình hồi Tháng Tư, bà Raugnigk nói với nhật báo Đức, Bild, rằng bà không sợ mình không đủ sức khỏe để làm mẹ thêm một lần nữa. (TP)

Leave a Reply