Ông Mỹ gốc Việt tại Quận Cam Đưa Chim Vô Cali, Có Cơ 20 Năm Tù

Một cư dân Mỹ gốc Việt tại Quận Cam cơ nguy bị tòa Mỹ xử án 20 năm tù vì nhập lậu các loài chim lạ Châu Á vào Mỹ.

Cư dân Garden Grove này hôm Thứ Năm bị tòa xử là có tội đối với hồ sơ truy tố về nhập lậu 27 con chim Châu Á vào phi trường Los Angeles năm ngoái.

Can Thanh Nguyen, 63 tuổi, có tội đưa chim vào Mỹ, 11 chim được khám phá thấy trong va-li của ông Nguyen, theo hồ sơ truy tố.

Nguyen xuất ngoại thường xuyên, khai ở quầy Hải Quan và Bảo vệ Biên Giới Hoa Kỳ ở phi trường LAX sau khi đáp phi cơ xuống Mỹ ngày 20-4-2015 rằng ông không mang theo thú vật, động vật hoang dã nào.

Khi khám xét, viên chức Mỹ thấy chim giấu trong lồng và lồng quấn bằng giấy báo hay giấy nhôm nằm dưới mớ áo quần của ông trong va-li. Hai con chim đã chết và 7 con sau đó chẳng bao lâu cũng chết.

Có 11 con chim thuộc giống Chinese hwamei (họa mi Trung Quốc), thuôc chủng loại hiếm cần bảo vệ của quốc tế.

Nguyen cơ nguy lãnh án tù 20 năm trong trại tù liên bang, khi ra tòa để nghe bản án ngày 27-6-2016.

Bản tin OC Register nhắc là trước đó cũng có Sony Dong đã thăm VN hồi năm 2009 và xuống phi trường LAX trong khi giấu chim trong hai ống quần và quấn chung quanh hai bắp chân.

Các viên chức thấy lông chim thò ra từ dưới ống quần mới lộ.

Dong thú nhận buôn lậu chim nhiều lần, bị án 4 tháng tù liên bang và trả tiền 4,000 USD vì các viên chức phải chăm sóc chim.

Leave a Reply