Hình minh họa
PEERTH, Úc – Một người 57 tuổi mắc chứng suy giảm trí nhớ, bị buộc tội mưu toan giết vợ, sẽ phải ngồi tù vô thời hạn, vì một thẩm phán ở thành phố Perth tin rằng ông ấy có thể tiếp tục tấn công vợ và những thân nhân khác trong gia đình.
Ông Trương Kỳ Việt đã bị thẩm định không đủ khả năng tâm trí để bị xét xử trước tòa, về những điều cáo buộc rằng ông đã tìm cách làm cho bà vợ chết ngạt, bằng một tấm chăn trong ngôi nhà của gia đình ở Girrawheen vào tháng Bảy năm ngoái. Bà vợ đã sống với ông suốt 20 năm qua
Sau đó ông tấn công bà bằng một trái tạ, một cái rìu, và một con dao.
Ông Việt cũng bị tố cáo tìm cách đánh cô con gái tuổi thiếu niên của ông bằng trái tạ, khi cô tìm cách can thiệp để cứu mẹ. Vụ hành hung xuất phát từ việc ông Việt bị “ảo tưởng” rằng vợ ông không chung thủy.
Vợ ông bị nhiều thương tích, trong đó có một vết nứt xương trên đầu và một vết trầy xước nơi miệng.
Tối Cao Pháp Viện đã nghe trình bày rằng ông đã được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí nhớ. Các bác sĩ nói rằng chứng bệnh đó ngày càng nặng hơn, không thể chữa được, và cuối cùng sẽ dẫn đến việc ông ta bị mất năng lực trí tuệ.
Luật pháp hiện hành cho phép thẩm phán làm chỉ hai việc, khi một người được tuyên bố là không thể ra tòa để bị xét xử: phóng thích họ một cách vô điều kiện, hoặc ra lệnh buộc họ vẫn phải bị giam giữ.
Luật sư Ian Hope của ông Việt nói rằng thân chủ của nên được thả ra, lập luận rằng nhà tù không phải là bối cảnh thích hợp để đáp ứng được những nhu cầu y tế của ông.
Ông Hope cũng nhấn mạnh tới chuyện gia đình ông Việt, trong đó có vợ và con gái, đã đưa ra những phát biểu cho tòa án, mô tả ông là “cần cù làm việc,” “đầy lòng yêu thương,” và là “người tốt” không cố ý bạo hành, nhưng chỉ thỉnh thoảng “nổi cơn điên.”
Luật sư nói với tòa án, “Họ biết ông ấy rất rõ, và ý kiến của họ là ông đã hành động không theo bản tính của ông, và ông là một người không bạo động.”
Tuy nhiên, công tố viên tiểu bang Ben Stanwix lập luận rằng ông Việt vẫn có thể làm hại gia đình ông hoặc những người khác trong cộng đồng.
Ông Stanwix nói rằng có một mối lo ngại nếu ông Việt được thả ra, ông sẽ trở lại với môi trường gia đình và đặt họ vào nguy cơ bị bạo hành nhiều hơn nữa.
Ông nói rằng ông Việt tiếp tục tin rằng vợ ông không chung thủy, và đã nói với những người khác rằng anh coi chuyện đang xảy ra với ông là một âm mưu của gia đình ông.
Công tố viên Stanwix cho rằng mặc dù tòa án phải xem xét nhu cầu đối xử với phẩm giá với những người mắc chứng mất trí nhớ, nhưng tòa cũng phải xem xét lợi ích công cộng. Ông nói rằng trong trường hợp này, “quyết định ngã về phía sự an toàn công cộng.”
Trong phán quyết, thẩm phán Stephen Hall nói rằng những cáo buộc về ông Việt là vô cùng nghiêm trọng, và theo cáo buộc ông ấy đã gây ra một cuộc tấn công liên tục vào vợ ông, với ý định giết bà.
Ông Stanwix nói rằng mặc dù chứng bệnh của ông Việt phát triển từ từ và có sức tàn phá, nhưng việc điều trị và chăm sóc mà ông đang nhận được trong tù là đủ mức. Công tố viên nói thêm răng sẽ có một nguy cơ là nếu ông Việt được thả ra, ông có thể làm hại bà vợ, gia đình, hoặc các thành viên khác trong cộng đồng.