ORANGE COUNTY, California (NV) – Giữa lúc giới chức liên bang, tiểu bang, lẫn địa phương đang tranh luận về thời điểm thích hợp để mở cửa lại nền kinh tế, các nhà lãnh đạo Orange County đã triệu tập nhóm đặc nhiệm của riêng quận hạt để bàn cách mở cửa lại doanh nghiệp một cách an toàn, theo nhật báo The Orange County Register.
Nhóm đặc nhiệm này do bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, làm chỉ huy, và bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp và y tế địa phương cùng Giám Sát Viên Don Wagner.
Họ họp lần đầu tiên, qua điện thoại, vào Thứ Ba, 21 Tháng Tư, và có thể đưa ra một số khuyến nghị ban đầu cho hội đồng ngay tuần tới, ông Wagner cho hay.
Mặc dù không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, nhưng đại diện các doanh nghiệp nói họ muốn có một ngày cụ thể và nhận thấy “đã đến lúc nghiên cứu cách nào đó có trách nhiệm về mặt y tế lẫn khoa học,” để mở cửa lại, ông Wagner nói.
Bà Steel cho biết, thời gian qua, bà nói chuyện với rất nhiều chủ doanh nghiệp đã phải sa thải hàng loạt nhân viên, trong đó, nhiều người hiện không đủ tiền mua thức ăn.
“Quá kinh khủng,” ông Mario Marovic, một chủ nhà hàng nằm trong nhóm đặc nhiệm, đồng ý.
Ông Marovic nói ông chỉ đủ khả năng giữ lại rất ít nhân viên tại 11 nhà hàng của ông, mà hiện nay chỉ còn hai nơi mở cửa bán đồ to-go (đem về). Khoản tiền cho vay của liên bang thông qua CARES Act không giúp ích gì cho ông vì ¾ số tiền đó phải dành để trả lương cho nhân viên trong hai tháng tới, nhưng điều đó không thể xảy ra với nhà hàng nào đang đóng cửa lúc này, ông nói.
Nhóm đặc nhiệm cũng gồm chuyên gia kỹ nghệ như chợ, khách sạn, khu giải trí, nhà thầu xây dựng và cơ sở y tế.
Bà Steel và ông Wagner nói mục tiêu của quận hạt là bàn bạc để đưa ra hướng dẫn nhằm mở cửa lại an toàn, chẳng hạn khi nào thì nên yêu cầu đeo khẩu trang, bao tay, và nên mở cửa kỹ nghệ nào trước, kỹ nghệ nào sau.
Mặc dù, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc có lẽ phải chờ thêm, nhưng ông Wagner cho hay, vì giường bệnh còn trống mà số bệnh nhân COVID-19 hiện không tăng cao, nên bệnh viện có thể tiếp tục làm phẫu thuật theo yêu cầu (elective surgery), để giúp họ đủ tiền hoạt động.
Ông Marovic nói các nhà hàng đang bán đồ to-go thì đã có thủ tục lau dọn cơ sở của mình, và ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề khẩu trang cũng như số lượng khách hàng mà nhà hàng phục vụ mỗi lúc, nhưng ông cho rằng nên đặt mục tiêu mở cửa lại ngày 1 Tháng Năm.
Hiện tại, lệnh đóng của của tiểu bang vẫn còn hiệu lực, và ông Wagner nói ông không dự tính làm trái lệnh, trừ khi lệnh này kéo dài quá thời gian mà hầu hết chuyên gia y tế lẫn doanh nghiệp đều đồng ý có thể mở cửa an toàn.
Mặc dù lấy mục tiêu ngày 1 Tháng Năm là quá lạc quan, nhưng ông Wagner cho rằng nên mở cửa lại trong vài tuần nữa, vì “1 Tháng Sáu lại quá trễ.” (Th.Long)