Phong cách quý phái của phu nhân tổng thống Kennedy

Jacqueline Kennedy Onassis được coi là biểu tượng thời trang của những năm 1970-1980 với nhiều mẫu váy áo thanh lịch và quý phái.

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Jacqueline Kennedy Onassis” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” ]
17-5933-1394703040.jpg
Đệ nhất phu nhân Mỹ một thời diện đầm trắng với cúc làm từ pha lê sang trọng của Carolina Herrera để xuất hiện tại sự kiện American Ballet Theatre Season Opening Gala ở Lincoln Center.
16-2226-1394703039.jpg
Tháng 7/1986, Jacqueline Kennedy Onassis xuất hiện tại lễ cưới của Caroline B. Kennedy với một mẫu váy liền suông màu xanh nhạt và găng tay quý phái.
15-8222-1394703039.jpg
Tháng 11/1977, bà xuất hiện tại trụ sở của Viking Press để chụp chân dung. Jacqueline Kennedy Onassis diện một chiếc quần tây xếp ly cùng áo len chui cổ ôm sát và khăn quàng nữ tính.
14-5976-1394703039.jpg
Tháng 11/1970, bà xuất hiện tại nhà hàng La Cote Basque với một mẫu đầm quấn bèo điệu đà của Valentino.
13-5006-1394703039.jpg
Jackie Kennedy vốn ưa chuộng phong cách tối giản. Do đó những kiểu trang phục như chiếc áo khoác Valentino màu be trong chuyến thăm Paris năm 1968 có rất nhiều trong tủ quần áo của bà.
12-9175-1394703039.jpg
Jacqueline Kennedy Onassis chân trần trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình vào tháng 10/1968. Bà diện quần áo đơn giản kết hợp cùng kính mắt oversize cá tính.
11-1347-1394703039.jpg
Khi đi nghỉ tại bờ biển Amalfi (Italy) vào tháng 8/1962, bà diện một chiếc quần linen suông đời thường kết hợp với áo cổ chữ V và khăn đội đầu trẻ trung.
10-6177-1394703039.jpg
Trong một sự kiện tại thành phố Mexico vào tháng 6/1962, phu nhân tổng thống Kennedy diện một mẫu đầm quây khác của Oleg Cassini.
9-8357-1394703038.jpg
Đệ nhất phu nhân diện một mẫu đầm quây gam hồng quý phái của Guy Douvier for Christian Dior để cùng tổng thống (phải) đón Bộ trưởng Văn hóa Pháp (trái) vào tháng 5/1962.
8-5570-1394703038.jpg
Chiếc váy lụa đính nơ màu cam của Oleg Cassini được bà mặc tới Ấn Độ vào tháng 3/1962.

 

7-5816-1394703038.jpg
Phu nhân diện áo khoác Oleg Cassini và mũ Halston màu hồng để gặp Thủ tướng Jawaharlal Nehru tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 3/1962.
6-7514-1394703038.jpg
Bà Jacqueline khoác lên mình một bộ váy mang phong cách Hy lạp cổ do Oleg Cassini thiết kế riêng khi tới một sự kiện tại Nhà trắng vào tháng 1/1962.
5-5489-1394703038.jpg
Tháng 6/1961, được tổng thống Pháp Charles de Gaulle đưa tới nơi tổ chức bữa tối ở cung điện Versailles, bà diện một mẫu đầm lụa tinh tế của Givenchy.
4-3846-1394703037.jpg
Tháng 3/1961, Jacqueline Kennedy Onassis xuất hiện tại một sự kiện ở bang Virginia với một bộ vest đầy nam tính và lạ mắt.
3-7393-1394703037.jpg
Khi tới thăm Paris vào tháng 1/1961, đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ diện váy vàng của Oleg Cassini cùng mũ hộp Halston đồng điệu.
En route to the White House on Inauguration Day, Jacqueline Kennedy exits the Georgetown home she shared with president-elect John F. Kennedy in a greige wool coat by Oleg Cassini and the signature pillbox hat by Halston, then the millinery designer at Bergdorf Goodman. A delicate sable circlet and matching muff accent the look. Washington, D.C., January 20, 1961.
Trước đó, bà cũng diện áo khoác dáng dài của Oleg Cassini cùng mũ Halston để cùng tổng thống John F. Kennedy tới khánh thành Nhà trắng.

Thành Trương

Leave a Reply