Nhiều ý kiến về việc Lê Âu Ngân Anh khi cô đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Vậy có tiêu chuẩn gì cho nhan sắc của một hoa hậu, tiêu chuẩn gì cho một người phụ nữ Việt được gọi là đẹp?
Vẻ đẹp tâm hồn là điều quyết định!
Bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2015, 2017 cho rằng phụ nữ đẹp là người có được thiện cảm với người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi nói ai đó đẹp, bạn thường liên tưởng tới vẻ đẹp bên ngoài như gương mặt hay vóc dáng nhưng trong các mối quan hệ gia đình và xã hội thì vẻ đẹp “mãn nhãn’ chưa đủ giá trị và bền vững trong lòng người khác.
Bà Xuân Trang chia sẻ, trong cuộc sống hiện đại thì vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp nội tâm đều quan trọng. Nếu bạn không có vẻ đẹp hình thức thì có vẻ ít có cơ hội để người khác biết vẻ đẹp tâm hồn của bạn.
Bà Xuân Trang cũng phân tích rằng người ta thường nói tâm sinh tướng, một số yếu tố về thẩm mỹ bạn không đẹp bằng người khác nhưng khi tâm hồn bạn đẹp, cách cư xử với mọi người đẹp thì bạn sẽ toát ra một thần thái đẹp, hay còn gọi là cái duyên của người phụ nữ.
“Trong các cuộc thi hoa hậu vẻ đẹp hình thức vô cùng quan trọng. Không thể nào chọn một cô hoa hậu chỉ đẹp về tâm hồn, về trí tuệ mà quá xấu thì không được, công chúng không công nhận. Do vậy, ngay những vòng đầu tiên BGK Hoa hậu Hoàn vũ sẽ chấm về hình thức chiếm nhiều % hơn trí tuệ, ứng xử. Vòng 2 càng tăng độ khó của vẻ đẹp nội tâm và hoa hậu thì phải có đủ cả hai yếu tố trên”, bà Xuân Trang nói.
Riêng với câu chuyện vừa qua của Hoa hậu Đại dương, bà Xuân Trang tâm sự rằng Lê Âu Ngân Anh thật sự đáng thương hơn đáng trách vì khi nhìn Ngân Anh trên sân khấu, bà Trang đã thấy môi của Ngân Anh được vẽ dày hơn so với thực tế. Hơn nữa, những tấm hình của Ngân Anh được đưa lên mạng thì có những tấm cũng không được đẹp.
“Không ai đang đi thi hoa hậu mà tới sát ngày chung kết đi bơm môi cả. Tôi muốn nói đây dù sao cũng là một sân chơi văn hóa, nếu như Ngân Anh có lỡ lầm công chúng nên tha thứ. Ở đây Ngân Anh đang là nạn nhân của ai đó hoặc của chính mình”, bà Xuân Trang chia sẻ.
NTK Sĩ Hoàng cũng chia sẻ từng nhiều lần làm giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp nên anh biết kết quả cuối cùng không phải chỉ là điểm số trên sân khấu mà còn là điểm của cả quá trình thi; thậm chí trong lúc các thí sinh tập luyện, ở cùng với nhau, ngay cả khi không trang điểm với gương mặt, trang phục bình thường.
Lý Nhã Kỳ: Tranh cãi đẹp xấu chỉ tốn thời gian mà không cho ra kết quả Diễn viên Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan điểm: vẻ đẹp của phụ nữ qua mỗi con người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có một cách cảm nhận khác nhau. Rất khó có thể tranh cãi về thẩm mỹ, bởi chúng ta sẽ tiêu tốn vô cùng nhiều thời gian vào đó mà kết quả luôn không có đầu có cuối, đôi khi còn sứt mẻ quan hệ bởi tranh cãi đẹp hay xấu. Đây là chúng ta đang bàn về nhan sắc, điều mà nhìn thấy được ngay để tự đưa ra một kết luận chóng vánh trong đầu. “Đối với Lý Nhã Kỳ, quan điểm về phụ nữ đẹp có lẽ nằm sâu đâu đó trong tiềm thức, ẩn hiện gì đó những vẻ đẹp, đường nét của người thân như vẻ phúc hậu của mẹ, dễ thương của chị gái, đôi khi lại là cả những phụ nữ từng là ân nhân giúp Kỳ qua hoạn nạn, gian khó thời cũ. Đó là sự tròn trịa của vẻ đẹp phúc hậu, ký ức về sự tốt bụng, cảm xúc của riêng Kỳ như vậy”, cô chia sẻ. Lý Nhã Kỳ cũng cho rằng phụ nữ đẹp hiện đại ngày nay cần dung hòa nhiều vẻ đẹp, là gương mặt sáng, cơ thể cân đối thanh thoát, toát ra được sự gọn gàng, gu thẩm mỹ tốt, có ánh mắt hiền hòa và cư xử văn minh, nhẹ nhàng. Theo Lý Nhã Kỳ, vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp nội tâm đều quan trọng. Vẻ đẹp hình thức có sức quyến rũ và sức mạnh riêng nhưng nó không là mãi mãi, nhan sắc nào rồi cũng phôi phai theo thời gian. Còn vẻ đẹp tâm hồn sẽ ở lại cùng con người đó đến cuối đời và nếu vẻ đẹp ấy được lan tỏa thì sẽ còn mang lại bao điều tốt cho xã hội. Mọi người sẽ nhớ mãi vẻ đẹp ấy. |