Quận Cam: Bắt nghi can gốc Việt giúp 3 tù nhân vượt ngục

Trong cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, Cảnh Sát Orange County công bố đã bắt được một người gốc Việt, tình nghi giúp ba người tù vượt ngục hôm 22 Tháng Giêng từ nhà tù Orange County Central Men’s Jail ở Santa Ana.

“Nghi can tên là Loc Ba Nguyen, 50 tuổi, bị bắt vì bị tình nghi đem dụng cụ vào nhà tù, giúp ba người thực hiện ý định vượt ngục,” Ðại Úy Jeff Hallock, phát ngôn viên, cho biết trong cuộc họp báo.


Loc Ba Nguyen, nghi can trợ giúp dụng cụ trợ giúp tù vượt ngục. (Hình: OC Sheriff Department)

Tuy không nói rõ nghi can này liên hệ thế nào, ông Hallock cho biết: “Ông Nguyen không phải là người đi thăm tù, cũng không phải là nhân viên nhà tù. Chúng tôi còn đang điều tra thêm.”

Chánh biện lý Orange County, ông Tony Rackauckas, cho biết: “Ông Nguyen nếu có đủ bằng chứng buộc tội, có thể bị tù 5 năm 4 tháng trong nhà tù tiểu bang.”

Một nghi can khác, cô Nooshafarian Ravaghi, 44 tuổi, dạy ESL trong tù, bị bắt hôm Thứ Năm, vì bị tình nghi là đồng lõa, nhưng được trả tự do sau khi ra tòa hôm sáng Thứ Hai.

Ông chánh biện lý cũng cho biết lý do cô này được thả là vì không đủ bằng chứng để truy tố đương sự.

“Nghi can bị cho là đồng lõa một cách hấp tấp. Chúng tôi không có bằng chứng đủ mạnh để truy tố cô Ravaghi,” chánh biện lý nói.


Bộ ba tù vượt ngục. (Hình: OC Sheriff Department)

Trong cuộc họp báo, Ðại Úy Jeff Hallock cũng cho biết các mốc thời gian về vụ tù vượt ngục, từ khi phát giác vụ vượt ngục, cho đến khi cả ba đã bị bắt lại và bị biệt giam tại nhà tù Orange County Central Men’s Jail hôm Chủ Nhật 31 Tháng Giêng.

Một chi tiết khác, theo ông Hallock, “Hôm 27 Tháng Giêng, cả ba đi xe taxi đến chợ Target ở Rosemead. Bac Duong và Hossein Nayeri tranh cãi về việc giết và thủ tiêu người tài xế xe taxi.”

Người tù trẻ nhất, Jonathan Tieu, 20 tuổi, được đưa về Orange County Jail, ra tòa vào sáng Thứ Hai, và sẽ bị tòa xử vào Tháng Ba.

Hossein Nyari, 37 tuổi, bị bắt lại cùng với Jonathan Tieu, sẽ ra điều trần tại tòa vào Thứ Ba.

Leave a Reply