SAN DIEGO, California (NV) — Giới chức y tế quận San Diego ở California vào tối ngày Thứ Hai, 9 Tháng Ba, loan báo có trường hợp đầu tiên được coi là nhiễm COVID-19 ở nơi này. Kết quả khám nghiệm này sẽ được cơ quan CDC của liên bang kiểm chứng.
Theo giới hữu trách, bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, từng đi du lịch ở ngoại quốc. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương trong tình trạng trầm trọng, bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union Tribune.
Quận San Diego đang tìm hiểu xem bệnh nhân đã tiếp xúc với những ai trước khi vào bệnh viện.
“Chúng tôi biết là sẽ thấy các trường hợp bệnh này ở quận San Diego, và chúng tôi chuẩn bị cho việc này,” theo lời Bác Sĩ Wilma Wooten, giới chức đặc trách y tế công chúng quận San Diego.
Trước đây, vào hôm 5 Tháng Ba, có một người khác, là cư dân quận Orange County, nhưng làm việc tại một tiệm AT&T ở thành phố Chula Vista, thuộc quận San Diego, được xác nhận nhiễm COVID-19 sau khi đi chơi ở Ý về.
Lúc đó, giới hữu trách y tế nói rằng chưa có dấu hiệu gì là bệnh đang lan ra ở vùng San Diego, nhưng cũng khuyến cáo rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.
Trong một biến chuyển khác, viện trưởng đại học UC San Diego Pradeep K. Khosla vào tối ngày Thứ Hai loan báo rằng sẽ chuyển tất cả các lớp học tại trường sang hình thức học qua mạng và đóng cửa hầu như toàn diện khuôn viên trường để chống COVID-19.
Viện trưởng Khosla cũng ra lệnh hủy bỏ hoặc hoãn các chuyến viếng thăm không cần thiết tại trường của các nhóm từ 15 người trở lên.
Cũng theo ông, có thể là các khán giả sẽ không được tham dự trận đấu bóng rổ của cấp đại học, dự trù diễn ra tại trường vào cuối tuần này.
Theo lệnh của viện trưởng Khosla, các lớp học trong tuần lễ cuối của khóa mùa Đông sẽ tiếp tục đến lớp, nhưng các giảng viên sẽ không cho thêm điểm hiện diện khi tính điểm học cuối khóa.
Sang đến khóa mùa Xuân, tất cả các lớp có giảng bài và thảo luận đều sẽ được chuyển qua mạng. Nhu liệu Zoom sẽ được dùng để giúp sinh viên theo dõi các bài giảng của giáo sư, hoặc để thảo luận trong lớp, và cũng để thay thế việc đến gặp giáo sư tại văn phòng. (V.Giang)