Quốc hội Mỹ gần đạt thỏa thuận cứu trợ COVID trị giá $900 tỷ

Các nhà lãnh đạo Quốc hội đã chốt thỏa thuận cứu trợ coronavirus trị giá 900 tỷ đô la hôm thứ Tư khi hàng triệu người Mỹ đang gặp khó khăn chờ đợi sự giúp đỡ.

Thỏa thuận viện trợ sẽ không bao gồm các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý đối với các doanh nghiệp hoặc viện trợ cho chính quyền bang và địa phương, CNBC xác nhận. Những bất đồng về hai vấn đề đó đã cản trở các nhà lập pháp soạn thảo một gói giải cứu cuối năm.

“Chúng tôi đã đạt được bước tiến lớn trong việc đưa ra một gói cứu trợ đại dịch được nhắm mục tiêu có thể vượt qua cả hai viện với đa số lưỡng đảng,” Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell , R-Ky, cho biết trên sàn Thượng viện hôm thứ Tư sau một đêm đàm phán giữa các bốn lãnh đạo quốc hội hàng đầu.

Phát biểu sau McConnell, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, DN.Y., cho biết “chúng tôi gần đạt được một thỏa thuận” nhưng lưu ý rằng ”đó chưa phải là một thỏa thuận đã hoàn thành.” Ông nói thêm rằng đảng Dân chủ “muốn đi xa hơn đáng kể” để cung cấp cứu trợ và sẽ thúc đẩy thêm viện trợ sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Biện pháp này sẽ bao gồm một khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ, cũng như tăng cường bảo hiểm thất nghiệp liên bang, NBC News đưa tin. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Daines ở Montana nói với CNBC rằng thỏa thuận này sẽ có khoảng 300 tỷ đô la hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bao gồm các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền Lương, tiền để phân phối và thử nghiệm vắc xin Covid-19 và cứu trợ cho các bệnh viện.

“Tôi lạc quan một cách thận trọng, chúng tôi sẽ thấy gói 900 tỷ đô la này được phát hành vào ngày hôm nay và điều này có thể sẽ được thông qua trước khi chúng tôi về nhà vào cuối tuần này,” Daines nói với CNBC “Squawk Box” vào sáng thứ Tư.

Quốc hội đã gấp rút tìm kiếm sự đồng thuận về luật pháp để cấp ngân sách cho chính phủ và giải cứu hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế đang gặp khó khăn trong đại dịch. Nếu các nhà lập pháp không hành động, chính phủ sẽ đóng cửa vào thứ Bảy, 12 triệu người sẽ mất trợ cấp thất nghiệp vào ngày sau Giáng sinh và hàng triệu người khác có thể đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Quốc hội cuối cùng đã gần đạt được thỏa thuận cứu trợ khẩn cấp sau các cuộc đàm phán tối thứ Ba giữa McConnell, Schumer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., Và Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, R-Calif. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã thất bại trong nhiều tháng để đạt được tiến bộ hướng tới một dự luật có thể thông qua một Quốc hội bị chia rẽ. Nhưng họ dường như tiến gần đến một thỏa thuận trong cuộc đàm phán của họ.

Sau các cuộc thảo luận, McConnell và Schumer cho biết họ hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận.

Politico lần đầu tiên đưa tin rằng các nhà lãnh đạo quốc hội đã gần đạt được một thỏa thuận trị giá 900 tỷ đô la. Các phần của dự luật dường như phản ánh một kế hoạch lưỡng đảng được các nhà lập pháp cấp cao đưa ra trong tuần này.

Theo NBC, dự luật đang quốc hội xem xét sẽ bao gồm gói cứu trợ đối với các cá nhân có thể lên tới khoảng 600 đô la mỗi người.

Với Thượng Nghĩ Sĩ Bernie Sanders Và TNS Josh Hawley, R-Mo., Cũng đã đe dọa sẽ trì hoãn việc thông qua dự luật nếu không bao gồm khoản chi phiếu thứ hai là 1.200 đô la cho hầu hết người Mỹ.

Khi thỏa thuận được triển khai hôm thứ Tư, TNS Sanders nói với MSNBC rằng 900 tỷ USD “là số tiền nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu của đất nước trong thời điểm kinh tế tuyệt vọng này”. Tuy nhiên, ông ấy gọi đó là “tin tốt” và nó sẽ bao gồm 600 USD / người lớn và 600 USD / trẻ em.

Tất nhiên, nhiều người cảm thấy kế hoạch 900 tỷ đô la sẽ không đi đủ xa để nâng đỡ các gia đình phải vật lộn trong đại dịch. Biden đã báo hiệu đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy cứu trợ nhiều hơn trong năm mới.

Phát biểu tại một sự kiện nơi ông đề cử ứng cử viên Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg hôm thứ Tư, Biden gọi dự luật đang được xem xét là “đáng khích lệ”.

TH




TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Lí do 1 Youtuber gốc Việt & vợ sinh năm 1977 “về hưu” 2023 có tiền mua vé máy bay du lịch Việt Nam – Mỹ và trở về như đi chợ

09/04/2024

1 Youtuber chuyên Võ Thuật ở Việt Nam 4/2024 khoe là người đầu tiên có 20 triệu người Subscribers và được nút kim cương

09/04/2024

Leave a Reply