Quy định về máy bay có thể thay đổi sau vụ 9 người Việt trốn lại Nam Hàn

Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo nghị định về công tác quản lý chuyên cơ để phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hàng không tư nhân phát triển.



Bộ GTVT đang lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ xây dựng nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP). Công văn xin ý kiến được Bộ gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan từ ngày 3/10.

Theo Bộ GTVT, Chính phủ từng có một nghị định về chuyên cơ ra đời năm 2009 nhằm phục vụ công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi các quy định pháp luật, nghị định này đã bộc lộ nhiều hạn chế cần sửa đổi.

Quy dinh ve chuyen co co the thay doi sau vu 9 nguoi tron lai Han Quoc hinh anh 1
Một chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Bộ GTVT, từ khi nghị định số 03/2009/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2016, ngành hàng không đã phục vụ 3.068 chuyến bay chuyên cơ và ưu tiên. Trong đó có 1.715 chuyến chuyên cơ chở lãnh đạo đi trong nước và quốc tế, 722 chuyến chuyên cơ nước ngoài và đối tượng ưu tiên nước ngoài, 631 chuyến bay phục vụ các đối tượng Việt Nam đặc biệt khác.

“Ngày càng nhiều yêu cầu chuyên cơ đi nước ngoài, trong đó, nhiều đại diện doanh nghiệp đi cùng đoàn chính thức… Qua thực tế đã nảy sinh yêu cầu bổ sung quy định về an ninh, an toàn hàng không cho chuyên cơ Việt Nam đi nước ngoài, trong đó quy định về vấn đề an ninh với đoàn tùy tùng trên các chuyến chuyên cơ”, Bộ GTVT nêu trong tờ trình.

Nghị định hiện hành vẫn coi việc thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ của hãng là nghĩa vụ với chủ sở hữu (thời điểm các hãng hàng không vẫn do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ). Theo Bộ GTVT, đến nay các doanh nghiệp hàng không đã phát triển đa dạng nên cần có quy định phù hợp theo hướng đặt hàng cung ứng dịch vụ.

Ngoài ra, định nghĩa về chuyến bay chuyên cơ tại Nghị định số 03/2009/NĐ-CP chưa phân hóa được rõ khái niệm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, dẫn đến các cơ quan thuộc ngành hàng không còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Nghị định số 03/2009/NĐ-CP không quy định cụ thể đối tượng được đi chuyên cơ, chỉ quy định cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ và tự quyết định đối tượng. Trên thực tế, đối tượng bay chuyên cơ không chỉ đi chuyến bay riêng mà còn đi trên chuyến thương mại.

Quy dinh ve chuyen co co the thay doi sau vu 9 nguoi tron lai Han Quoc hinh anh 2
Đài MBC của Hàn Quốc đưa tin về nhóm người Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Bộ GTVT nêu ra vấn đề sửa đổi nghị định trong bối cảnh nhiều cá nhân lợi dụng việc quản lý đối tượng chuyên cơ lỏng lẻo để “đi ké” theo đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao. Thậm chí đã xảy ra vụ việc 9 người trốn lại Hàn Quốc sau khi “đi nhờ” chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 7/12/2018. 9 người này thuộc đoàn khách đi dự Diễn đàn đầu tư và thương mại Việt – Hàn do Bộ KH&ĐT, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Sau sự việc, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng Bộ KH&ĐT phải rút kinh nghiệm khi đề xuất, thẩm định danh sách và phải sự có quản lý tốt, đặc biệt sau sự việc phải tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

Qua xác minh, Bộ KH&ĐT cho biết một số người đã cố tình lợi dụng việc tham gia đoàn để bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp, bỏ cả hộ chiếu lại. Toàn bộ số hộ chiếu này đã được Cục Đầu tư nước ngoài bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Bộ cũng coi đây là bài học sâu sắc để rà soát, rút kinh nghiệm khi tổ chức đoàn doanh nghiệp đi cùng, không để lặp lại sự cố này trong các chuyến đi tiếp theo. Đồng thời khẳng định sẽ siết chặt hơn nữa quy trình tổ chức, quản lý chặt chẽ đoàn doanh nghiệp đi nước ngoài tháp tùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply