Sài Gòn huy động 200 xe khách chuyên dụng chở người mắc COVID

Sở Y tế cùng Sở GTVT huy động 200 xe khách chuyên dụng, đáp ứng đủ điều kiện để tham gia vận chuyển người bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp khi có tới 80% ca nhiễm không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Sở này cho biết, những trường hợp này, chưa thật sự cần thiết được vận chuyển khẩn cấp với kíp cấp cứu trên xe cứu thương đến các bệnh viện điều trị Covid-19.

Trong khi đó, hiện số lượng xe cấp cứu đang được thành phố huy động ở mức cao nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã đề nghị tăng cường thêm 200 xe khách, đây là loại hình xe vận chuyển người bệnh Covid-19 (mới được phát hiện) đến các bệnh viện.

TP.HCM huy động 200 xe khách chuyên dụng chở người mắc Covid-19
Một xe khách loại 10 chỗ được sử dụng để chở người mắc Covid-19

Phương tiện tham gia phải đảm bảo là xe vận chuyển có kết cấu khoang riêng biệt giữa người bệnh và nhân viên y tế và tài xế. Số lượng và chủng loại xe phải đa dạng nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nhu cầu số lượng người cần vận chuyển.

Tài xế tham gia vận chuyển được huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận sử dụng trang phục phòng hộ (PPE), vệ sinh khử khuẩn phương tiện, thiết bị theo phương tiện vận chuyển. Đồng thời phải tuân thủ các quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, tài xế tham gia vận chuyển cũng được yêu cầu phải tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngoài ra, Sở Y tế phân công Trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện hợp đồng vận chuyển, chịu trách nhiệm điều phối giữa đơn vị vận chuyển.

Các cơ sở y tế có nhu cầu chuyển bệnh nhân và các bệnh viện tiếp nhận người bệnh, phải đảm bảo sử dụng phương tiện đúng mục đích.

Trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm tiếp nhận cuộc gọi của các cơ sở y tế về chuyển bệnh Covid-19 và điều phối loại xe vận chuyển người bệnh phù hợp.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế có nhu cầu chuyển bệnh nhân chịu trách nhiệm sàng lọc và phân loại người bệnh, chỉ sử dụng xe khách chuyên dụng để vận chuyển người bệnh Covid-19 không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Các trường hợp khác đều sử dụng xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện điều trị Covid-19 (nếu người bệnh có triệu chứng) hoặc các bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid-19 (nếu người bệnh có dấu hiệu nặng hoặc nguy kịch).

TP.HCM huy động 200 xe khách chuyên dụng chở người mắc Covid-19
Xe khách phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc về phòng chống dịch để vận chuyển người bệnh Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đến BV dã chiến thu dung điều trị Covid-19

Trước đó, TP áp dụng chỉ thị 10 của UBND TP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn.

Theo đó, xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi sử dụng ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách cũng tạm ngưng hoạt động kể từ 0h ngày 20/6.

Nhận thấy nhu cầu người dân đi đến các cơ sở y tế gặp khó khăn do không có taxi, xe công nghệ 4 bánh, UBND TP đã xem xét, chấp thuận kiến nghị của Sở GTVT TP cho 400 xe taxi hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội để chở người dân đến các bệnh viện, trung tâm y tế khi có trường hợp cấp bách.

Các xe này tập trung tại bệnh viện, trung tâm y tế, được nhận diện bằng tem do Sở Y tế TP cấp, dán ở kính trước.




Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Lí do 1 Youtuber gốc Việt & vợ sinh năm 1977 “về hưu” 2023 có tiền mua vé máy bay du lịch Việt Nam – Mỹ và trở về như đi chợ

09/04/2024

1 Youtuber chuyên Võ Thuật ở Việt Nam 4/2024 khoe là người đầu tiên có 20 triệu người Subscribers và được nút kim cương

09/04/2024

Gặp cô gái độc thân ở Trà Vinh sinh 1996, cao 1.85 mét (6 feet), cận thị 9 độ tiết lộ lí do không hẹn hò với mấy ông U50

08/04/2024

Bà Nhật Bản 65 tuổi lần đầu du lịch Việt Nam 4/2024 chia sẻ những chuyện lạ thấy ở miền Bắc, Trung & Nam

08/04/2024

Theo chân Youtuber từ Hà Nội tham quan hội chợ triểm lãm đồ trang trí nội thất ở Trung Quốc 4/2024 có gì mới lạ

08/04/2024

Anh chủ vườn trái cây độc lạ ở Đồng Tháp 4/2024 mời Youtuber TPHCM thử ăn dưà luôn vỏ, vú sửa ăn luôn vỏ

08/04/2024

Phỏng vấn đầu bếp Mỹ gôc Việt sinh 1977 lớn lên ở Nam Cali chủ nhà hàng tại TPHCM hơn 10 năm

08/04/2024

Việt Nam 2024 đang xây công viên giải trí khổng lồ ở Đà Lạt ?

07/04/2024

Leave a Reply