Ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân khi các bệnh viện của TP.HCM quá tải, bệnh viện dã chiến còn là nơi giám sát tại chỗ những người có nguy cơ lây nhiễm.
Chiều 3/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp về việc phòng, chống dịch cúm do virus corona trên địa bàn. Tại buổi họp, Bí thư Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
“Không chỉ cách ly người bệnh, mà còn cần giám sát cả những người có tiếp xúc cùng người bệnh. Với số lượng người cần giám sát còn ít, có thể giám sát tại chỗ, còn khi số lượng lớn, lúc đó chúng ta cần đến bệnh viện dã chiến”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự lây lan virus corona. Ảnh: Quang Huy. |
Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thông tin 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 500 chỗ đang được gấp rút hoàn thiện nhằm đối phó với dịch cúm do virus corona. Hai bệnh viện này được đặt tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (TP.HCM) và xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Lãnh đạo sở Y tế TP.HCM cho biết hai bệnh viện này sẽ được đưa vào sử dụng trong trường hợp số ca nhiễm bệnh do virus corona vượt qua khả năng điều trị của các khoa, bệnh viện có phòng cách ly. Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp cùng các bên liên quan để đến ngày 15/2, hai cơ sở dã chiến này có thể hoàn thiện.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Quang Huy. |
Trước đó, tại buổi họp ngày 1/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế cùng Bộ Tư lệnh thành phố hoàn thiện bệnh viện dã chiến trước ngày 15/2. Các quận, huyện trong thành phố cần có kế hoạch phòng tránh dịch gửi Sở Y tế muộn nhất ngày 10/2.
Lãnh đạo thành phố cũng giao nhiệm vụ cho tất cả bệnh viện phải thiết kế khu cách ly trước ngày 3/2.