Sao nam ‘nữ tính hóa’: độc chiêu ‘ăn tiền’ của Showbiz?

Việc anh chàng bán phở Khánh Bình gây sốt trong một cuộc thi với việc giả giọng nữ điêu luyện càng thấy cách thức này trong làng nghệ chưa bao giờ lỗi mốt.
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”trai giả gái” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false”] Đàn anh gây “bão”

Việc các sao nam đỏm dáng trên sân khấu truyền hình thực tế gần đây gây nhiều tranh cãi trong dư luận rõ ràng là việc không mới. Theo nhiều ý kiến, đó chỉ là hình thức biến tướng hơi quá đà cách làm của những đàn anh gạo cội trên sân khấu ngày trước. Nếu không khéo léo, cách làm này dễ bị ‘ném đá’ và so sánh với một số nghệ sỹ vốn đã rất thành danh.

Xuân Hinh, Thành Lộc, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng… đều rất thành công với cách thức này. Dễ thấy với cái duyên và tài năng sẵn có, những nghệ sỹ này đều rất thành công và được công chúng dành nhiều thiện cảm.

 

NSƯT Xuân Hinh hóa thân trong tiết mục Hát văn Cô bé
NSƯT Xuân Hinh hóa thân trong tiết mục Hát văn Cô bé

NSƯT Xuân Hinh là một trong những đại diện tiêu biểu cho lối trình diễn này. Máu nghệ sỹ cùng với tài năng thiên bẩm về dân ca, Xuân Hinh luôn khiến khán giả bất ngờ và thích thú khi hóa thân thành các nhân vật nữ hát chầu văn hay quan họ. Phần trình diễn như lên đồng của anh trong bài “Hát văn cô bé” vào dịp tết nguyên đán năm nay không những tạo nhiều tiếng cười mà còn khiến người ta khâm phục.

NSƯT Thành Lộc và Hoài Linh là hai đại diện tài năng khác cho trào lưu “giả gái” trên sân khấu. Sẽ không ngoa nếu bảo rằng đây là 2 phù thủy sân khấu của showbiz Việt. Thành Lộc và Hoài Linh không chỉ tung tẩy hết mình trên sân khấu kịch mà cạnh đó còn là cải lương và cả điện ảnh.

Nổi tiếng với những màn giả gái “kinh điển” và giàu cảm xúc, nếu được hỏi hẳn khán giả nào cũng ghi nhớ được từng vai trong mỗi vở diễn của hai nghệ sỹ tên tuổi này. Không chỉ biến hóa khôn lường, danh hài Hoài Linh còn nổi danh với biệt tài giả giọng, từ nam, nữ, già trẻ đến từng vùng miền Nam Bắc khác nhau. Nếu Thành Lộc “nữ tính” làm chủ sân khấu theo cách của riêng mình thì Hoài Linh lại tự nhiên, gần gũi và chiều lòng khán giả theo một cách khác.

Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến khán giả yêu mến khi nhiều lần hóa thân và hát theo cách của thần tượng mà anh yêu quý là diva Thanh Lam. Thế nhưng, bất ngờ hơn cả có lẽ là phần trình diễn cả hai vai Trọng Thủy và Mỵ Châu trong bài hát “Chuyện thành Cổ Loa” của nhạc sỹ Hoài An.

Ít ai ngờ được, chỉ trong một phân đoạn, Mr Đàm hát và trình diễn 2 giọng nam – nữ một cách nhuần nhuyễn và tự nhiên. Với tiết mục này, Mr Đàm cũng chính thức “nối gót” các đàn anh để tạo nên một xu hướng đầy sức hấp dẫn trên sân khấu.

Tài năng hay chiêu trò?

Việc nở rộ của các show truyền hình thực tế với muôn hình vạn trạng các sao nam “nữ tính hóa” khiến showbiz Việt thời gian qua nhuốm màu chiêu trò và gây tranh cãi. Gần đây nhất là trường hợp thí sinh Khánh Bình khi tham gia một cuộc thi lại gây chú ý bởi cách thể hiện nhuần nhuyễn cả hai giọng nam – nữ trong cùng một bài hát. Thí sinh này cũng cho biết mình có thể hát giống giọng của khá nhiều giọng nữ tên tuổi như Hương Lan, Cẩm Ly, Phi Nhung và cả Thanh Tuyền.

Khi được hỏi ý kiến về xu hướng trên, khán giả cũng chia sẻ rất nhiều phản ứng khác nhau.

“Rất vui nếu chúng ta có được những nhân tố tiềm năng và gây chú ý như Khánh Bình. Bình hát hay, anh cũng biết cách biến hóa làm cho bản thân mình khác biệt giữa nhan nhản các show truyền hình thực tế. Tuy vậy, tôi thấy anh cũng cần học hỏi thêm nhiều, bởi muốn đi đường dài, sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách”, Minh Kha, 30 tuổi, cho biết.

Anh chàng bán phở Khánh Bình gây sốt bởi lối hát giả giọng nam nữ một cách điêu luyện.
Anh chàng bán phở Khánh Bình gây sốt bởi lối hát giả giọng nam nữ một cách điêu luyện.

Một khán giả lớn tuổi cũng đồng tình: “Cháu Khánh Bình làm tôi nhớ lại thời còn xem Thành Lộc hay Hoài Linh giả gái và gây cười trên sân khấu. Họ thật sự là những người tài năng. Việc biến tấu này sẽ làm cho sân khấu thêm màu sắc và thu hút khán giả hơn”.

Tuy vậy, cũng không ít ý kiến không đồng tình với xu hướng này: “Tôi thấy mệt khi cứ phải xem các nam nghệ sỹ giả gái và đỏm dáng trên sân khấu. Sáng tạo khác hẳn với chiêu trò. Điều cốt lõi theo tôi vẫn là sự chân phương…”, Nguyệt Minh cho biết.

Một số khác cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng của những nhân tố mới như Khánh Bình và cũng phân vân khi chia sẻ quan điểm: “Giả gái, giả giọng là điều không mới. Tôi cũng yêu quý những nghệ sỹ theo xu hướng này như Hoài Linh, Thành Lộc, Hữu Châu và cả Đại Nghĩa. Học hỏi và sáng tạo là chuyện tốt, nhưng tôi cũng thấy vài ý kiến phân tích và chỉ ra những sai sót trong phần trình diễn đáng ngạc nhiên của thí sinh Khánh Bình. Tuy vậy, cũng nên cho anh ấy thêm thời gian để thể hiện mình ở nhiều phạm trù hơn nếu thật sự đây là một nghệ sỹ tài năng”.

Như vậy, việc Khánh Bình gây chú ý trong show truyền hình mới đây càng chứng tỏ việc giả gái, giả giọng trong showbiz nếu tiết chế và không sa đà sẽ mang lại những phản hồi tích cực.

Nếu những nghệ sỹ tài danh ngày trước như Hoài Linh, Thành Lộc đã khơi màu cho một xu hướng mới mẻ và hấp dẫn thì khán giả rõ ràng vẫn luôn chờ mong sự bùng nổ đúng lúc của những nhân tố tiềm năng sau này, bởi bản thân khán giả chính là những người được lợi nhiều nhất.

Tinh Tú

Leave a Reply